Lộ nguyên nhân nam thanh niên bị đâm chết sau khi hát karaoke

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc, Phong nói không có tiền để anh Tiệp phải trả hết số tiền hát karaoke.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án mạng nam thanh niên bị đối tượng cùng đi hát đâm tử vong tại Hải Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Đình Cường (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Cường được xác định là người đã đâm anh Đặng Đình Tiệp (SN 1982 cùng trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) dẫn đến tử vong.
Ngoài ra Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) – Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng đã làm rõ các đối tượng đồng phạm trong vụ đâm chết người trước cửa quán karaoke Victory ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường (Cẩm Giàng). Theo đó, các đối tượng gồm Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Đào Huy Phong (SN 1991) và Phạm Văn Thao (SN 1995, cùng xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).
Lo nguyen nhan nam thanh nien bi dam chet sau khi hat karaoke
 Nơi xảy ra vụ án mạng.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT cho thấy, vào khoảng 20h30 phút tối ngày 19/10, Phạm Đình Cường cùng Phạm Văn Thao, Nguyễn Văn Thủy, Đào Huy Phong, Vũ Đình An (SN 1984, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và anh Đặng Đình Tiệp cùng nhau đi uống rượu ốc tại chân cầu vượt Phúc Điền ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi hát tại quán karaoke Victory.
Đến khoảng 23 giờ 45 tối cùng ngày, cả nhóm đi xuống thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn giữa Đào Huy Phong và anh Đặng Đình Tiệp. Nguyên nhân xuất phát từ việc, Phong nói không có tiền để anh Tiệp phải trả hết số tiền hát karaoke. Sau đó Phong và anh Tiệp tiếp tục cãi nhau, định đánh nhau thì bị mọi người can ngăn.
Lúc này, Phạm Đình Cường kéo anh Tiệp ra ngoài cửa quán. Lúc này, Phong cũng đi ra ngoài cửa quán thì bị anh Tiệp dùng tay đấm một nhát vào mặt. Thấy vậy, Nguyễn Văn Thủy dùng tay ghì cổ khiến anh Tiệp cúi gập người xuống, Thao và Phong lao vào đấm, đá vào mặt anh Tiệp.
Lo nguyen nhan nam thanh nien bi dam chet sau khi hat karaoke-Hinh-2
 Đối tượng Phạm Đình Cường tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Phạm Đình Cường bất ngờ lấy từ trong túi đeo theo người một con dao dạng gập bằng kim loại dài 9 cm đâm vào mạng sườn bên phải của nạn nhân Đặng Đình Tiệp. Sau khi đâm anh Tiệp, Cường cất dao vào trong túi rồi tiếp tục dùng chân tay đấm đá anh Tiệp.
Chưa dừng lại ở đó, Cường cùng Thao, Phong, Thủy tiếp tục kéo anh Tiệp ra ngoài đường đánh anh Tiệp bằng chân tay. Đối tượng Thao còn cầm 1 thanh gỗ dài khoảng 80cm đánh anh Tiệp.
Khi anh Tiệp bị đánh, anh Vũ Đình An vào can ngăn nhưng bị Thao dùng gỗ đánh vào đầu dẫn đến thương tích. Sau khi anh Tiệp gục ngã, Cường, Thủy chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Tiệp không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Tiệp chết do vết thương vào gan, mất máu cấp.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 23h45 ngày 19/10, tại khu vực cửa quán karaoke Victory (địa phận thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), anh Đặng Đình Tiệp (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bị một số đối tượng đấm đá và dùng dao đâm phải mạn sườn bên phải. Do bị thương nặng, anh Tiệp được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và tử vong vào hồi 0h30 ngày 20/10 tại bệnh viện.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra…
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)