Jose Mourinho chính thức bị kết án 12 tháng tù giam vì trốn thuế

Google News

Theo thông tin mới nhất, Jose Mourinho đã chấp nhận án tù một năm kèm khoản tiền phạt lên tới 2,2 triệu euro sau khi thừa nhận hành vi gian lận thuế khi còn tại vị ở Real Madrid.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị buộc tội trốn khoản 3,3 triệu euro tiền thuế từ bản quyền hình ảnh từ năm 2010 - 2012. Tuy nhiên, Jose Mourinho sẽ không phải vào tù do bản án của ông có thời hạn chưa đầy 2 năm.
Năm 2016, Gestifute - công ty đại diện của HLV Mourinho - khẳng định ông đã "hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế" sau khi xuất hiện các cáo buộc trong vụ Football Leaks. Tuy vậy, hành vi trốn thuế của Mourinho vẫn sớm bị vạch trần.
Dù vậy, cựu HLV Man Utd đã ký thỏa thuận với các công tố viên của Tây Ban Nha vào năm ngoái. Đến hôm nay 5/2, tòa án chính thức phê chuẩn vụ việc của ông Mourinho.
Jose Mourinho chinh thuc bi ket an 12 thang tu giam vi tron thue
HLV Jose Mourinho đã thực hiện hành vi gian lận thuế từ năm 2011 đến hết 2012. 
Jose Mourinho phụ trách Real Madrid từ năm 2010 đến hết mùa giải 2012-2013. Theo thông tin điều tra, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thực hiện hành vi gian lận thuế từ năm 2011 đến hết 2012.
Dựa theo luật pháp của Tây Ban Nha, cơ quan thuế vụ và các luật sư của Mourinho đã đi đến thống nhất phương án chuyển đổi 12 tháng tù thành 24 tháng phạt tiền. Mỗi ngày, Mourinho sẽ phải nộp phạt 250 euro và tổng số tiền trong 2 năm lên tới 182.500 euro.
Ngoài án phạt tù, Mourinho cũng phải nộp phạt 1,9 triệu euro, tương đương với 60% tiền trốn thuế, cộng thêm 121.764 euro tiền lãi. Phía Mourinho vẫn chưa có bất cứ phản ứng gì sau phán quyết này.
Trước đó, chia sẻ với các phóng viên bên ngoài tòa án ở Pozuelo de Alarcon vào tháng 11/2017, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi không trả lời. Tôi không tranh luận. Tôi đã trả tiền và ký thỏa thuận với nhà nước để vụ kiện được khép lại".
Hai năm trở lại đây, không chỉ Mourinho mà nhiều cái tên lừng danh của La Liga cũng dính lùm xùm trốn thuế, như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcelo...
Siêu sao Lionel Messi đã chấp nhận đóng khoản tiền phạt 250.000 euro để xóa án phạt 21 tháng tù cho bản thân và thêm 180.000 euro để giải thoát cho cha khỏi 18 tháng tù giam. Tổng cộng, "El Pulga" sẽ tiêu tốn khoảng 430.000 euro cho vụ scandal trốn thuế kinh điển.
Trong khi đó, CR7- Christiano Ronaldo còn phải đền bù con số lớn hơn Messi gấp 3 lần cũng vì hành vi trốn thuế.
Theo Đình Văn/Người Đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)