Hung thủ giết chủ nợ, giấu xác phi tang ở Lâm Đồng lĩnh án

Google News

(Kiến Thức) - Xét thấy hành vi giết chủ nợ, phi tang xác của Trần Quốc Vũ là nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo án tù chung thân.

Ngày 20/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với Trần Quốc Vũ (31 tuổi) về tội giết người, cướp tài sản trong vụ án giết chủ nợ phi tang xác gây chấn động dư luận.
Hung thu giet chu no, giau xac phi tang o Lam Dong linh an
 Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trưa 23/1/2018, anh Võ Thành Tuấn điện thoại đòi nợ Vũ với số tiền 15 triệu đồng. Sau đó, anh Tuấn đi xe máy biển số 49G1 – 423.40 đến nhà Vũ thì giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Lúc này, Vũ xin khất nợ, anh Tuấn đấm Vũ, bực tức Vũ tấn công lại rồi dùng sợi dây dù trong nhà siết cổ chủ nợ đến chết.

Sau đó, Vũ chở anh Tuấn chở vào rẫy cà phê của mình ở khu Sở Hựu, xã Tam Bố, huyện Di Linh cách hiện trường gây án khoảng 25km (tại tiểu khu 645, xã Tam Bố) giấu xác nạn nhân để phi tang.

Tại thời điểm giấu xác nạn nhân, Vũ  lấy 274 nghìn đồng, 2 nhẫn vàng, một điện thoại di động, một ví da và một cuốn vở học sinh (được cho là sổ ghi nợ) của nạn nhân.

Phi tang xác chủ nợ xong, Vũ giấu 2 chiếc nhẫn của nạn nhân trong gốc cà phê, dùng bìa carton đốt những vật dụng của nạn nhân sau đó đi chiếc xe đến đèo Bảo Lộc đẩy xe xuống rồi đón xe khách về nhà.

HĐXX xét thấy hành vi của Trần Quốc Vũ là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người và tội cướp tài sản. 

Nguyễn Cường

Bình luận(0)