“Hội Thánh Đức Chúa Trời” núp bóng cơ sở kinh doanh ở Tuyên Quang

Google News

(Kiến Thức) - Hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời” núp bóng cơ sở kinh doanh, dùng mọi thủ đoạn lôi kéo chủ yếu là phụ nữ người già và học sinh, sinh viên hoặc những người đang có những chuyện buồn, vướng mắc trong cuộc sống…

Dù chưa được Nhà nước công nhận, có giáo lý hoạt động mang tính chất tà đạo, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân nhưng “Hội Thánh Đức Chúa Trời đang lan rộng tại một số tỉnh thành như Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh... gây bức xúc dư luận.
Trước thực trạng trên, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát đi thông tin khuyến cáo người dân cảnh với tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.
Theo thông tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, tổ chức “Hội Thánh Đức Chúa Trời” xâm nhập vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ giữa năm 2016 và đã lôi kéo được một số người dân tại TP Tuyên Quang, huyện Yên Sơn, huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa tham gia.
 Ảnh minh họa. Nguồn: PLO.
Ngày 29/6/2016, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết quả bước đầu đã ngăn chặn nhiều buổi tổ chức “thánh lễ” và đã hạn chế hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia.
Tuy nhiên, cuối tháng 10/2017, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Công ty Giedidia có trụ sở chính tại Biệt thự BT2 (khu đô thị Vân Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) mở chi nhánh kinh doanh tại địa bàn thành phố Tuyên Quang, trong đó đa số nhân viên là người tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.
Công an tỉnh Tuyên Quang xác định đây chính là hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời” núp bóng cơ sở kinh doanh và đã tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lôi kéo, dụ dỗ người tham gia của số đối tượng trong chi nhánh Công ty Giedidia.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, những người trong “Hội Thánh Đức Chúa Trời” thường tổ chức theo nhóm khoảng 2 người đến các trường học phổ thông, trường Đại học, công viên hoặc các nơi công cộng... lân la làm quen, khéo léo tiếp cận tìm hiểu gia cảnh của từng người, biết những người nào gia đình có chút điều kiện thì xin số điện thoại, sau đó liên lạc mời đi ăn, đi chơi, mua sắm đồ dùng cá nhân...
Khi tìm kiếm được “con mồi” các đối tượng tiếp tục cho ăn, uống những thứ do đối tượng chuẩn bị và người đó bị rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Sau đó, các đối tượng bắt đầu giảng về giáo lý của “Hội thánh của Đức Chúa Trời” làm cho người bị lôi kéo luôn rơi vào trạng thái mê hoặc, dần dần tin theo lời chúng nói, để trở thành tín đồ của “Hội thánh của Đức Chúa Trời” người tham gia phải được người gọi là chấp sự làm lễ “baptem”.
Người tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời” khi nghe giảng đạo 02 giờ phải đóng 50.000 đồng, có những người ngày 3 ca phải nộp 150.000 đồng cho “Trưởng nhóm”; những người ăn, ở tại “Hội thánh” thì sẽ được bố trí đi làm các công việc: Nam đi chạy xe ôm, nữ đi bán hàng dạo... cuối ngày cho tiền vào phong bì đưa cho “Trưởng nhóm”; đối với những tín đồ có công việc ổn định ở các cơ quan, công ty thì thu tiền với tỷ lệ 1/10 thu nhập/tháng.
Những đối tượng bị lôi kéo chủ yếu là phụ nữ người già và học sinh, sinh viên hoặc những người đang có những chuyện buồn, vướng mắc trong cuộc sống...
Việc tin theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời” dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình (không sinh hoạt vợ chồng), xung đột văn hóa (đập bát hương, dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên); ăn uống, sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh gây ảnh đến sức khỏe của người tham gia; gây mâu thuẫn, chia rẽ giữa các tôn giáo...
Công an tỉnh Tuyên Quang đưa ra khuyến cáo, mọi công dân cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước những phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng trong “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, không tham gia hoặc lôi kéo người tham gia tổ chức này. Những người tổ chức sinh hoạt, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện hoạt động của nhóm tà đạo nêu trên nhân dân cần tích cực đấu tranh và thông báo ngay cho Công an tỉnh Tuyên Quang theo số điện thoại: 02073.816.600 hoặc cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)