Hàng trăm lô cốt 'đắp chiếu' trên đường phố Sài Gòn ngày cận Tết

Google News

(Kiến Thức) - Những ngày giáp Tết Canh Tý 2020, hàng trăm lô cốt công trình trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn "án binh bất động". Đó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng kẹt xe triền miên ở nhiều tuyến đường.


Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet
Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên đán 2020, tuy nhiên tại TP.HCM, nhiều tuyến đường trung tâm đang bị hàng trăm lô cốt công trình "án ngự", chiếm hết diện tích mặt đường của người tham gia giao thông. Theo Sở GTVT TP.HCM, hiện tại toàn thành phố có tới 123 vị trí lô cốt rào chắn trên 54 tuyến đường để phục vụ thi công các dự án giao thông. 
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-2
 Một lô cốt lớn chiếm gần 2/3 diện tích đường Minh Phụng (vòng xoay Cây Gõ, quận 6). Vào giờ cao điểm, ở đây thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-3
 Xe buýt di chuyển khó khăn qua khu vực rào chắn vì đường đi bị thu hẹp.
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-4
Theo ghi nhận của PV, tại quận 8 có khoảng 40 lô cốt, chỉ riêng đường Phạm Thế Hiển đã có tới 10 điểm rào chắn công trình. Trong số đó, một số điểm đang được thi công, tuy nhiên có nhiều điểm đang "đắp chiếu".  
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-5
 Máy móc ngổn ngang, lâu ngày không hoạt động bên trong lô cốt trên đường Phạm Thế Hiển.
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-6
Bà Nguyễn Thanh Thuý (chủ một tiệm bán phụ kiện điện thoại trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8), cho biết điểm lô cốt chắn trước cửa nhà "mọc" lên hơn 2 tháng nay. Tuy nhiên lâu lâu mới thấy có người tới làm, làm được đôi bữa rồi lại bỏ. "Từ khi lô cốt này mọc lên, vỉa hè bị bịt kín mít, cửa hàng của tôi cũng ế ẩm, không ai tới mua, tình trạng này còn kéo dài nữa thì chắc đóng cửa" - bà Thuý nói. 
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-7
Một đoạn vỉa hè đường Phạm Thế Hiển bị lô cốt bịt kín, người dân không có đường lưu thông, các hộ dân buôn bán ở khu vực này cũng ế ẩm, thất thu nhiều tháng nay. 
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-8
 Tại nhiều khu vực lô cốt chiếm diện tích đường đi nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. 
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-9
Nhiều lô cốt đang thi công dở dang, chưa ấn định ngày hoàn thiện. 
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-10
 Đây là tuyến đường huyết mạch của quận 8, lượng người lưu thông rất nhiều, các lô cốt mọc lên liền kề nhau khiến nhiều đoạn đường biến thành nút thắt cổ chai, thường xuyên ùn tắc giao thông.
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-11
Trên đường Võ Văn Kiệt hiện cũng có 5 điểm rào chắn, đều nằm im nhiều tháng qua.
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-12
Đại công trường cầu Thủ Thiêm 2 tại đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM), hoạt động nhiều tháng nay khiến khu vực này xảy ra ùn tắc hàng ngày, bụi bặm mù mịt. 
Hang tram lo cot 'dap chieu' tren duong pho Sai Gon ngay can Tet-Hinh-13
 Ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT, cho biết hiện tại đã có 102 trường hợp công trình được các tổ thanh tra đã kiểm tra rào chắn và nhắc nhở. Ngoài ra, có 82 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền 550 triệu đồng.
Mạnh Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)