Hải Dương: Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị tố lấy phiếu tín nhiệm “khuất tất“

Google News

(Kiến Thức) - Dù bị tố cáo tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ có nhiều “khuất tất” nhưng ông Hoàng Văn Thanh - Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ huyện Bình Giang chỉ bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thời gian qua, dư luận tỉnh Hải Dương xôn xao trước việc Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Bình Giang (tỉnh Hải Dương) - ông Hoàng Văn Thanh bị công dân tố cáo vì tổ chức buổi lấy phiếu tín nhiệm chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) có nhiều bất thường.
Buổi lấy phiếu tín nhiệm chức danh hiệu trưởng…kỳ lạ
Theo đó, ngày 16/4, Ban Thường vụ huyện ủy Bình Giang có chủ trương về việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh và giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh.
Hai Duong: Truong ban to chuc huyen uy bi to lay phieu tin nhiem
 Huyện ủy Bình Giang.
Sáng ngày 25/4 (ngày nghỉ lễ 10/3 âm lịch), tại hội trường xã Bình Minh, Ban tổ chức huyện ủy Bình Giang, đại diện phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT huyện Bình Giang, đại diện chính quyền xã Bình Minh và tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong trường mầm non Bình Minh đã tiến hành triển khai quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh.
Tuy nhiên, tại buổi lấy phiếu tín nhiệm này, nhiều giáo viên đã bức xúc trước việc làm không giống ai của ông Hoàng Văn Thanh – Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Bình Giang. Thậm chí, sau đó, bà Nguyễn Thị Mý – Nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh liên tục có đơn tố cáo để làm rõ những bất thường trong việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ này.
Hai Duong: Truong ban to chuc huyen uy bi to lay phieu tin nhiem
Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mý. 
Theo nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Mý cũng như qua những hình ảnh camera giám sát tại buổi lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, ông Hoàng Văn Thanh – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bình Giang cùng đoàn cán bộ huyện Bình Giang đã không tổ chức hội nghị lấy phiếu riêng từ chi bộ mà lồng ghép hội nghị chi bộ và hội nghị toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường vào một; không bầu ban kiểm phiếu trước khi bỏ phiếu để hướng dẫn và phát phiếu, không có hòm phiếu; Không kiểm phiếu tại phòng mà cho chuyên viên Nguyên cầm phiếu bằng tay đi ra ngoài phòng họp trước khi bầu ban kiểm phiếu; Không kiểm tra tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Không công bố kết quả phiếu nhưng đã đưa biên bản cho các thành viên trong đoàn làm việc của huyện Bình Giang ký vào biên bản…
Buổi lấy phiếu tín nhiệm trên khiến nhiều giáo viên tại trường mầm non Bình Minh bất bình bức xúc và cho rằng có sự khuất tất, mờ ám.
Chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc
Trong báo cáo mới nhất thông tin về vụ việc trên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang Nguyễn Trọng Tuệ cho biết, sau khi Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh thì phát sinh đơn phản ánh về hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.
“Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao các cơ quan chức năng rà soát việc thực hiện các nội dung diễn ra tại hội nghị, yêu cầu đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và các thành viên tổ công tác báo cáo việc tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh”, ông Nguyễn Trọng Tuệ cho biết.
Trước sự việc trên, ngày 21/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang có thông báo về việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện các bước quy trình lấy phiếu tín nhiệm của Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT đối với chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh chưa bám sáy quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Huyện ủy. Còn tổ chức lồng ghép hội nghị chi bộ và hội nghị toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường; diễn biến hội nghị còn có ý kiến trái chiều; kết quả kiểm phiếu giới thiệu chức danh hiệu trưởng còn chưa tập trung cao.
Hai Duong: Truong ban to chuc huyen uy bi to lay phieu tin nhiem
 
Theo Bí thư Huyện ủy Bình Giang, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc phê bình, kiểm điểm đồng chí Hoàng Văn Thanh và Tổ công tác.
“Ban Thường vụ Huyện ủy cũng kết luận không sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh tại hội nghị ngày 25/4 làm căn cứ để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh. Giao Ban Tổ chức, phòng Nội vụ, GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc kiện toàn chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh.
Cùng với đó, yêu cầu Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và các thành viên có liên quan trong việc thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm chức danh hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc để việc thực hiện công tác cán bộ đúng quy trình”, Bí thư Huyện ủy Bình Giang cho biết.
PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)