Hải Dương: Can ngăn đánh nhau, một người đàn ông bị đâm chết

Google News

(Kiến Thức) - Khi thấy một số thành viên trong gia đình người quen xảy ra xô xát, anh Thắng đã vào can ngăn và bị đâm chết.

Trao đổi với PV Kiến Thức trưa ngày 5/9, Đại tá Cù Ngọc Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngã 5 tổng hợp (khu vực đầu đường Hồng Quang, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khiến 1 người bị đâm chết.
Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là anh Trần Tuấn Thắng (SN 1969, trú tại số nhà 130, ngõ 310 đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương). 
Hai Duong: Can ngan danh nhau, mot nguoi dan ong bi dam chet
Khu vực xảy ra vụ án mạng. 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h hơn tối ngày 4/9, tại quán trà đầu đường Hồng Quang thuộc khu vực ngã 5, TP Hải Dương, do mâu thuẫn cá nhân, một số người trong một gia đình đã xô xát, đánh chửi nhau.
Phát hiện trong số những người đang xô xát có người quen biết, anh Trần Tuấn Thắng đã vào can ngăn và bị đâm bằng dao gọt hoa quả. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, anh Thắng đã tử vong tại bệnh viện.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Hải Dương đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được một con dao gọt hoa quả được cho là hung khí gây án.

Clip hiện trường vụ án mạng.

Chị Đào Thị Ngọc – vợ nạn nhân Trần Tuấn Thắng cho biết, khi xảy ra vụ việc, anh Thắng vào can một số người trong gia đình anh G. – (người quen của anh Thắng) đánh nhau. Sau khi anh Thắng bị đâm, chị Ngọc đã đưa anh Thắng đi viện nhưng không qua khỏi.
Hiện PC 45 công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng và xác minh đối tượng gây ra vụ án trên.
Một số hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận tại hiện trường vụ án mạng:
Hai Duong: Can ngan danh nhau, mot nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-2
 Thời điểm sau khi xảy ra vụ án.
Hai Duong: Can ngan danh nhau, mot nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-3
 Con dao được thu giữ tại hiện trường.
Hai Duong: Can ngan danh nhau, mot nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-4
 Lực lượng công an xuống bảo vệ hiện trường.
Hai Duong: Can ngan danh nhau, mot nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-5
 
Hai Duong: Can ngan danh nhau, mot nguoi dan ong bi dam chet-Hinh-6
 
Hải Ninh

Bình luận(0)