Hà Nội: Phong tỏa tạm thời khu dân cư 4000 nhân khẩu

Google News

Quận Tây Hồ, Hà Nội đã tiến hành phong tỏa khu dân cư 4.000 dân ở phố An Dương, phường Yên Phụ, sau khi xác định một trường hợp mắc COVID-19.

Ngày 3/9, UBND quận Tây Hồ cho biết, đã tạm phong tỏa ngách 32, ngõ 76, phố An Dương vì có ca mắc COVID-19 mới, khu vực trên hiện có hơn 4.000 dân. Động thái được đưa ra sau khi CDC Hà Nội thông tin 1 người dân ở đây mắc COVID-19.
Ha Noi: Phong toa tam thoi khu dan cu 4000 nhan khau
 Ảnh minh họa.
Theo đó, ca dương tính là nữ, 31 tuổi, bán bún ốc và đã nghỉ làm. Ngày 28/8, chị sốt, ho, đau họng. Đến ngày 1/9 khai báo với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết quả khẳng định dương tính ngày 2/9. Từ đêm qua (2/9), quận Tây Hồ đã lấy gần 700 mẫu xét nghiệm sàng lọc, thiết lập ba vòng cách ly y tế, lắp camera giám sát ở khu dân cư.
UBND quận Tây Hồ đang chờ kết quả xét nghiệm để xem xét. Trong trường hợp dịch có diễn biến xấu, có thể quận sẽ lên phương án giãn dân. Trong sáng 3/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 2/9 đến 6h sáng cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 13 bệnh nhân COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa. Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.379 ca dương tính, trong đó 1.554 ca ngoài cộng đồng và 1.825 ca đã được cách ly.
>>>>> Xem thêm video: Y bác sĩ Đà Nẵng kiệt sức giữa tâm dịch COVID-19

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)