Giả CSHS liên tục đi cướp tài sản vì thua độ Euro

Google News

(Kiến Thức) - Ngay khi trận chung kết Euro 2016 kết thúc, hai gã thanh niên ôm đầu bứt tóc vì mùa làm ăn thảm bại. Sau đó, họ lên kế hoạch táo tợn giả CSHS đi cướp.

Ngày 21/7, Công an TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ Biên Hoà) và Đinh Văn Thơi (20 tuổi, quê tỉnh Đắc Lắc) để điều tra hành vi giả CSHS, cướp tài sản của hàng loạt người đi đường.
 Hai tên cướp giả Công an vừa bị bắt giữ
Vụ cướp giữa đêm khuya
Khuya 12/7, tuyến đường tránh TP. Biên Hoà Võ Nguyên Giáp khá vắng người qua lại. Lúc này, anh Trần Hoàng Đức (27 tuổi, ngụ Biên Hoà) điều khiển xe máy chở người bạn đi ăn tối nhưng cả 2 không đội mũ bảo hiểm.
Bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên đi chung trên một xe máy, mặc sắc phục công an chạy lên, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi đề nghị anh Đức lên xe để chở về chốt lập biên bản.
Tưởng gặp phải CSHS thật, anh Đức để người bạn lại ven đường rồi đưa xe của mình cho đối tượng chở đi. Dọc đường, kẻ giả danh công an giả vờ đánh rơi giấy tờ xe, kêu anh Đức xuống nhặt rồi cướp chiếc xe máy cùng số tiền hơn 40 triệu đồng của nạn nhân bỏ dưới cốp.
Thua độ Euro, lên mạng mua “hàng nóng”
Ngay khi biết gặp phải kẻ cướp, nạn nhân đã nhanh chóng đến Công an thành phố Biên Hoà trình báo vụ việc.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành Công an và bất an dư luận, lãnh đạo Công an thành phố Biên Hoà đã trực tiếp chỉ đạo Đội CSHS lên kế hoạch tuần tra, phá án.
Đêm 19/7, lực lượng Công an tuần tra trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện 2 thanh niên trong trang phục Công an nên bám sát theo dõi. Đúng như dự đoán, khi đến đoạn đường vắng, cả 2 ép xe một người dân vi phạm giao thông rồi định thực hiện thủ đoạn gây án tương tự thì các trinh sát ập đến bắt giữ.
Tại CQĐT, 2 tên cướp là Cường và Thơi thừa nhận chính chúng gây ra vụ cướp tiền, xe máy của anh Đức và đang tiếp tục gây án thì bị bắt.
Chúng khai nhận bản thân không nghề nghiệp nhưng đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Trong mùa Euro 2016, chúng liên tục thua độ nên gom hết tiền bạc để đánh trận cuối bắt chủ nhà Pháp gặp Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã khiến cả 2 trắng tay, bị chủ nợ đòi tiền nên cả 2 bàn nhau kế hoạch giả danh CSHS đi cướp tài sản.
Cường và Thơi lên mạng đặt mua trang phục công an, roi điện, còng số 8, bình xịt hơi cay… rồi ra tuyến đường Võ Nguyên Giáp thực hiện các vụ cướp nói trên.
Công an TP. Biên Hoà đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)