Đưa 4 người tử vong trong vụ cháy ở Bình Dương về quê mai táng

Google News

16h30 chiều nay (26/2), 4 nạn nhân trong vụ cháy ở Bình Dương đã được đưa về quê mai táng sau khi khám nghiệm tử thi.

Liên quan đến vụ cháy ở Bình Dương làm chết 4 người trong một gia đình ở đường 30/4, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Trung tá Huỳnh Văn Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến 16 giờ 30 phút chiều nay, 4 nạn nhân là: Ông Hồ Hồng Diệp, sinh năm 1978, quê ở tỉnh Vĩnh Long; Vợ ông Diệp là Đoàn Thị Phi Yến, sinh năm 1984, quê ở tỉnh Bến Tre; con trai Hồ Gia Bảo sinh năm 2008 và con gái là Hồ Bảo Châu, sinh năm 2014 đã được đưa về quê mai táng sau khi khám nghiệm tử thi.
Dua 4 nguoi tu vong trong vu chay o Binh Duong ve que mai tang
Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ cháy.  
Hiện nay, lực lượng Công an đang thống kê thiệt hại, tiếp tục khám nghiệm nghiệm hiện trường đề xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn
Trung tá Huỳnh Văn Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương nói: “Chiều nay, các lực lượng C54 của Bộ, đơn vị kỹ thuật của Bộ và Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân, chưa có kết luận chính thức. Theo quy định là 20 ngày, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân trong thời gian sớm nhất”.
Theo Thành Trung/VOV - TPHCM

>> xem thêm

Bình luận(0)