Dự báo thời tiết 26/12: Miền Bắc có sương mù nhẹ, trời ấm dần

Google News

Dự báo thời tiết 26/12, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời ấm dần, nhiệt độ cao nhất đến 25 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm. Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét.
Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ trời vẫn lạnh sâu về đêm và sáng.
Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tặng nhẹ, cao nhất lên đến 24 độ.
Theo các chuyên gia khí tượng, đến ngày 30/12, các tỉnh miền Bắc sẽ đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại.
Du bao thoi tiet 26/12: Mien Bac co suong mu nhe, troi am dan
Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ấm dần.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/12:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 15-23 độ, có nơi trên 23 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 18-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ trong khoảng 22-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 15-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Theo Thu Anh / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)