Đối tượng tạt axit vào nhân viên phụ bếp ở Hòa Bình đã ra đầu thú

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988) nghi phạm trong vụ tạt axit vào nhân viên phụ bếp ở trạm dừng nghỉ Như Ngọc đã ra đầu thú.

Trưa ngày 31/8, trao đổi với PV ông Bùi Thế Thành, Trưởng Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN1988) là nghi phạm trong vụ tạt axit vào nhân viên phụ bếp tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 thuộc xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Cảnh là đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp của đơn vị. Chiều nay (31/8) sẽ di lý đối tượng từ trong Bình Phước ra Hà Nội sau đó di chuyển lên Hòa Bình”.
Doi tuong tat axit vao nhan vien phu bep o Hoa Binh da ra dau thu
 Chị Bùi Thị Nhâm đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương
Trước đó, khoảng 21h ngày 18/8, chị Bùi Thị Nhâm (SN 1982) trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) là nhân viên phụ bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, thuộc địa phận Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) bị một đối tượng nam giới dùng cốc sứ đựng chất lỏng (nghi là a xít) tạt vào vùng mặt.
Doi tuong tat axit vao nhan vien phu bep o Hoa Binh da ra dau thu-Hinh-2
Sau khi thực hiện hành vi đối tượng đã bỏ trốn 
Sau khi gây án đối tượng dùng xe máy bỏ chạy ra hướng QL6.
Video: Đối tượng tạt a xít nữ nhân viên trạm dừng nghỉ
 
Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Thương tích ban đầu xác định nạn nhân bị hỏng mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400 và bỏng nặng vùng mặt.
Mùi Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)