Đọc gì hôm nay 3/1: Cô gái đâm người yêu suýt chết vì bị ép phá thai

Google News

(Kiến Thức) - Cô gái đâm người yêu suýt chết vì bị ép phá thai; Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc đã đến công an trình diện; Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia... là những thông tin "hot nhất" sáng 3/1.

1. Cô gái đâm người yêu suýt chết vì bị ép phá thai
Doc gi hom nay 3/1: Co gai dam nguoi yeu suyt chet vi bi ep pha thai
 Con hẻm xảy ra vụ việc.
Sáng ngày 3/1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ cô gái 19 tuổi để điều tra về hành vi dùng dao đâm bạn trai nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 2/1, cô gái bất ngờ rút dao đâm vào cổ bạn trai trọng thương tại hẻm số 8 đường số 5, khu phố 8 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Nguyên nhân được xác định ban đầu do chàng trai từ chối và yêu cầu mình phải phá thai.
2. Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Doc gi hom nay 3/1: Co gai dam nguoi yeu suyt chet vi bi ep pha thai-Hinh-2
Ảnh minh họa. 
Sáng 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam 5 đối tượng gồm: Cai Guo Lin (SN 1982), Cai Gou Fang (cùng quốc tịch Trung Quốc), Hoàng Thị Thu Trang (SN 1992, quê Đắk Lắk), Triệu Thị Hằng (SN 1978, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1995, quê Bắc Ninh) để điều tra  đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại xuyên quốc gia.
Tại cơ quan điều tra, các đội tượng đã khai nhận rằng, đối tượng Lin thông qua Trang để tìm người mang thai hộ rồi đưa sang Campuchia cấy phôi thai. Sau đó, Lin đưa những người này về Việt Nam dưỡng thai. Khi gần sinh, Lin đưa những người mang thai hộ sang Trung Quốc để sinh. Mỗi lần thành công, Trang, Hằng và Mai Anh nhận được tiền môi giới từ 5-20 triệu đồng.
3. Truy nã đối tượng vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Doc gi hom nay 3/1: Co gai dam nguoi yeu suyt chet vi bi ep pha thai-Hinh-3
 Đối tượng Hạng A Chinh.
Mới đây (ngày 2/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hạng A Chinh (SN 1996), quê quán xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào 13h ngày 12/10, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện tuần tra trên QL1A đoạn qua xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phát hiện xe ô-tô mang BKS 86C-091.02 chạy quá tốc độ và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.
Trong quá trình kiểm tra, 2 đối tượng trên xe bất ngờ bỏ chạy vào rừng và để lại 12 bao tải chứa 300 túi nilon đựng ma túy đá với khối lượng lên tới 308,6kg.
Đến sáng 13/10, người dân trên địa bàn phối hợp lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Xệng Vàng (SN 1995), trú bản Phôn Xạ Ạt, huyện Khăm Cợt, (tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) là tài xế vận chuyển số lượng ma túy trên.
Theo khai nhận của đối tượng này, Vàng được thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng giao cho một người lạ mặt để nhận 10.000 USD tiền công… Đối tượng bỏ trốn là Hạng A Chinh.
4. Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc đã đến công an  trình diện 
Doc gi hom nay 3/1: Co gai dam nguoi yeu suyt chet vi bi ep pha thai-Hinh-4
 Hiện trường vụ tai nạn.
Khoảng 22h30p  ngày (2/1), tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987) trú tại Thạnh Đức (Bến Lức, Long An) điều khiển xe container gây tai nạn thảm khốc vào chiều 2/1/2019  tại ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức tỉnh Long An) đã đến trình diện công an.
Trước đó, Hiếu lái xe container mang BKS 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 đã đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ việc làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 18 người bị thương đang cấp cứu, hư hỏng 21 xe máy.
Long Trọng (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)