Điều tra làm rõ nghi vấn hàng chục tấn than bị ăn cắp mỗi đêm

Google News

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh phản ánh hiện tượng thất thoát tài nguyên than tại khu vực Máng Lộ Phong (TP Hạ Long).

Ngày 14/5, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 3137 yêu cầu UBND TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về hiện tượng thất thoát tài nguyên than tại khu vực Máng Lộ Phong, phường Hà Phong (TP Hạ Long).
Hình ảnh được cho là 'than tặc' đang lộng hành trên tàu chở than. (Ảnh cắt từ clip, nguồn: Giadinhvietnam) 
Trước đó cùng ngày, một trang báo điện tử có bài viết “Thâm nhập "đại công trường" tuồn than quy mô "khủng" ở Quảng Ninh” phản ánh hiện tượng vận chuyển, kinh doanh than trái phép tại khu vực Máng Lộ Phong, phường Hà Phong (TP Hạ Long).
UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP Hạ Long chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra, xác minh ngay hiện tượng báo nêu.
Đồng thời khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, kiên quyết không để xảy ra hoạt động vận chuyển, kinh doanh than trái phép gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh trật tự khu vực.
Theo Minh Khang/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)