Điểm mặt quan Việt bị Đinh Ngọc Hệ lôi kéo sa ngã, bóc lịch

Google News

(Kiến Thức) - Đô đốc Nguyễn Văn Hiến vừa bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do có liên quan tới vụ án Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"). Vậy còn ai liên quan tới Út "trọc" nữa?
 

1. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Diem mat quan Viet bi Dinh Ngoc He loi keo sa nga, boc lich
 Ông Nguyễn Văn Hiến. 
Chiều 22/10, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án về bị cáo Đinh Ngọc Hệ (SN 1971, tức Út “trọc”, cựu Thượng tá quân đội, Phó TGĐ công ty Thái Sơn) và đồng phạm, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 Điều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015;
Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 110 và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015.
Trước đó, đầu tháng 5/2019, tại kỳ họp thứ 35, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, để một số cán bộ, đảng viên trong Quân chủng bị xử lý hình sự.
2. Nguyên Đại tá Phùng Danh Thắm, cựu Chủ tịch kiêm TGĐ Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng
Diem mat quan Viet bi Dinh Ngoc He loi keo sa nga, boc lich-Hinh-2
Ông Phùng Danh Thắm. (Ảnh: Vietnamfinance)
Nguyên Đại tá Phùng Danh Thắm hầu tòa do cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, sau khi Tổng công ty Thái Sơn được Bộ Quốc phòng phê duyệt mô hình hoạt động công ty mẹ - con, trên cơ sở đề nghị của Đinh Ngọc Hệ và các cơ quan chức năng, cựu Đại tá Phùng Danh Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ) đã ký quyết định góp vốn thành lập công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn (công ty CP Thái Sơn).
Ông Thắm ký văn bản đề nghị cho công ty này mua xe bằng vốn tự có. Mặc dù từ năm 2009 đến 2016, công ty CP Thái Sơn và cá nhân Đinh Ngọc Hệ không đóng góp gì cho Tổng công ty Thái Sơn, nhưng ông Thắm vẫn đồng ý đề nghị bổ nhiệm Đinh Ngọc Hệ giữ chức Phó TGĐ Tổng công ty.
Ông Thắm đã để Út "trọc" sử dụng 29/38 xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A thế chấp cho các ngân hàng để vay và bảo lãnh vay tiền; cho thuê 5 xe ô tô biển quân sự, biển xanh; giao xe biển quân sự, biển xanh 80A cho cá nhân, tổ chức sử dụng, vi phạm quy định của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Với việc thiếu biện pháp kiểm tra giám sát, quản lý quân nhân, ông Thắm đã để Đinh Ngọc Hệ cấu kết với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Sai phạm của Út "trọc" là hậu quả do hành vi thiếu trách nhiệm của Phùng Danh Thắm gây ra.
3. Cựu Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân
Diem mat quan Viet bi Dinh Ngoc He loi keo sa nga, boc lich-Hinh-3
Đại tá Bùi Văn Tiệp đang đứng chỉ tay. (Ảnh: Vietnamfinance).
Cựu Đại tá Bùi Văn Tiệp bị truy tố đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan công tố cáo buộc, để hợp thức số xăng kém chất lượng tại Bình Dương, Út “trọc” liên lạc với cựu Đại tá Bùi Văn Tiệp để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận chỉ đạo của Út “trọc”, Trần Văn Lâm (cựu Tổng giám đốc công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng), lập hợp đồng gửi xăng rồi mang đến cho cựu Sư đoàn trưởng 367. VKS quy kết ông Tiệp đã ký hợp đồng gửi xăng giả kèm giấy mạo nhận nhân lực và số xăng trên là của Sư đoàn gửi, không phải xăng kinh doanh nhằm trốn tránh xử phạt.
Căn cứ giấy tờ do Lâm, Sơn cung cấp và bút phê của ông Lê Thanh Cung, Đoàn kiểm tra liên ngành đã “bỏ qua” việc xử phạt. Theo cáo trạng, cựu đại tá Bùi Văn Tiệp có mối quan hệ với Út “trọc” từ trước. Do đó, khi được Hệ nhờ, ông Tiệp đã ký và đóng dấu Sư đoàn vào hợp đồng gửi xăng giả, mạo nhận hơn 20.000 lít xăng kém chất lượng là của đơn vị này. Hành vi của nhóm bị cáo “phù phép” xăng không đạt chuẩn gây thất thoát gần 1,5 tỷ đồng ngân sách.
4. Cựu Đại tá Bùi Văn Nga, Trần Trọng Tuấn nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải quân
Diem mat quan Viet bi Dinh Ngoc He loi keo sa nga, boc lich-Hinh-4
 2 cựu Đại tá Bùi Văn Nga, Trần Trọng Tuấn có liên quan tới vụ án Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"). (Ảnh: VTC New).
Thực hiện Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Thường vụ Quân ủy Trung ương, ngày 22/11/2018, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Bùi Văn Nga; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Trọng Tuấn; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng.
Qua đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, ban hành cáo trạng truy tố, đưa ra xét xử công minh, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.
Gia Đạt (Tổng Hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)