Đẩy nhanh xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Google News

Mặc dù đã hoàn thành hỗ trợ 1.545 hộ gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát chỉ trong 16 tháng qua, nhưng tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hàng ngàn trường hợp cần hỗ trợ.

Theo thống kê, đến hết quý II năm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1.545 hộ. Trong đó, năm 2023 đã hoàn thành 1.005 hộ, đạt 100% kế hoạch; 7 tháng năm nay đã hoàn thành 540 hộ, dự kiến đến 31/12/2024 sẽ hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 1.556 hộ, giải ngân đạt 100% nguồn vốn được phân bổ.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, giai đoạn 2021- 2025, trên địa bàn tỉnh còn 2 huyện có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở là Trà Bồng và Sơn Tây, với số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được hỗ trợ là hơn 4.300.

Day nhanh xoa nha tam, nha dot nat tren dia ban tinh Quang Ngai
Tỉnh Quảng Ngãi huy động nhiều nguồn lực khác nhau để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ảnh: Tuệ Minh 

Theo ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thông qua Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các hội đoàn thể, hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh được hỗ trợ khoảng 58 triệu đồng để xây, sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, việc giải ngân còn gặp khó khăn do vướng mắc thủ tục. Đặc biệt, giá cả, vật tư tăng cao trong khi mức hỗ trợ còn khá thấp so với kinh phí xây dựng nhà ở hiện nay.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hoàng Công Thủy đã có chỉ đạo, từ nay đến hết năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, đảm bảo hoàn thành 100% mục tiêu đề ra.

Day nhanh xoa nha tam, nha dot nat tren dia ban tinh Quang Ngai-Hinh-2
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Hoàng Công Thủy trong buổi làm việc tại Quảng Ngãi ngày 12/8/2024. Ảnh: Tuệ Minh 

Theo đó, ông Hoàng Công Thủy yêu cầu cần lồng ghép nguồn lực, từ mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/căn, mỗi căn nhà phải được xây dựng tối thiểu 100 triệu đồng/căn. Các mẫu nhà cần thiết kế phù hợp với địa hình, văn hóa của từng địa phương. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến địa phương.

“Vấn đề mức hỗ trợ 50 triệu còn quá thấp so với trượt giá. Và những hộ mà hoàn cảnh thực sự khó khăn ví dụ như cô đơn, quả phụ mà không có anh em họ tộc thì tỉnh phải đứng ra làm nhà ở cho họ. Để họ tự làm là không làm được, Ban chỉ đạo của tỉnh phải đứng ra chỉ đạo và phải làm nhà cho họ. Quá trình triển khai thực hiện mà phát sinh tồn tại, khó khăn, vướng mắc thì mong muốn các đồng chí tiếp tục phản ánh. Mặt trận sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ”, ông Hoàng Công Thủy yêu cầu.

>>> Mời quý độc giả xem video: TS Bàn Tuấn Năng, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ về việc hỗ trợ, giúp các sinh viên người Dao:
 
Tuệ Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)