Đánh người tình chấn thương sọ não đến tử vong do ghen tuông

Google News

Công an quận Long Biên vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Minh Tuân về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, khoảng 4h30 phút ngày 14/5, Bệnh viện Đức Giang tiếp nhận 1 người phụ nữ đưa vào cấp cứu. Qua kiểm tra, xác định nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, các lực lượng điều tra của CA quận Long Biên đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Nạn nhân sau đó được xác định là Thạch Thị Thủy, SN 1986, trú tại tổ 8 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
Qua xác minh thu thập tài liệu cho thấy, khoảng 4h15 ngày 14/5, anh Hoàng Trọng Kiên, SN 1981, trú tại Vân Hồ 1, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội là bảo vệ công trường xây dựng nhà chung cư trên đường Huỳnh Văn Nghệ tại khu vực tổ 9 phường Phúc Đồng, Long Biên phát hiện thấy có 1 đôi nam nữ đứng ở vỉa hè đường Huỳnh Văn Nghệ. Khi anh Kiên tới nơi thì người thanh niên nhờ gọi hộ taxi để đưa người phụ nữ đi cấp cứu.
Danh nguoi tinh chan thuong so nao den tu vong do ghen tuong
 
Đến cửa phòng cấp cứu bệnh viện, người thanh niên nói trên nhanh chóng trả tiền taxi, sau đó lấy xe máy bỏ đi.
Bệnh viện Đức Giang qua kiểm tra xác định người phụ nữ nói trên có thương tích sưng tím ở vùng mặt, mồm có chảy máu và đã tử vong.
Ngay lập từ Cơ quan CSĐT-CAQ Long Biên đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội và quận Long Biên tiến hành pháp y tử thi và khám nghiệm hiện trường. Kết quả pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não.
Căn cứ vào tài liệu điều tra và xác định mối quan hệ của nạn nhân Thạch Thị Thủy, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Vũ Minh Tuân, SN 1973, trú tại tổ 18 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội là đối tượng liên quan trực tiếp đến việc chị Thủy bị tử vong.
Theo đó, lúc 13h ngày 14/5 sau khi được vận động, Vũ Minh Tuân đã ra công an quận Long Biên để đầu thú.
Tại Cơ quan công an, Tuân khai nhận, mặc dù hai bên đã có gia đình, nhưng giữa Tuân và chị Thủy có quan hệ tình cảm. Do ghen tuông nên khoảng 2h sáng ngày 14/5 Tuân nhắn tin để tìm gặp chị Thủy ở đầu cầu Vĩnh Tuy (phía quận Hoàng Mai).
Sau khi đèo chị Thủy đến khu vực đường Huỳnh Văn Nghệ, hai bên xảy ra cãi nhau. Tại đây, Tuân đã liên tiếp dùng tay chân đánh vào đầu, mặt chị Thủy khiến chị này tử vong do chấn thương sọ não.
Hành vi của Tuân có dấu hiệu của tội phạm Cố ý gây thương thích dẫn đến hậu quả chết người theo quy định tại điều 134 Bộ Luật hình sự 2015.
Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật./.
Theo Nguyễn Hiền/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)