Đang xác minh vụ xe biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên

Google News

(Kiến Thức) - Tài xế chiếc xe biển “ngũ quý” chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên chiều 5/8 khiến cộng đồng mạng dậy sóng có thể bị phạt 800-1.200.000 đồng, ngoài ra còn bị tước GPLX từ 1-3 tháng.

Phòng CSGT Công an TP HCM đang tiến hành xác minh qua hệ thống đăng ký quản lý xe để mời chủ chiếc xe biển "ngũ quý" 29A-777.77 chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên gây bức xúc dư luận.
Dang xac minh vu xe bien
 Chiếc xe ô tô đi ngược chiều trong hầm Kim Liên. Nguồn: Facebooker Doãn Chí Bình.
Theo báo Giao Thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh qua hệ thống đăng kí quản lý xe để mời chủ xe biển "ngũ quý" 29A-777.77 chạy ngược chiều trong hầm Kim Liên để làm việc theo quy định.
Cũng theo nguồn tin, với lỗi đi ngược chiều, chủ xe Mercedes biển "ngũ quý" có thể bị xử lý phạt tiền từ 800-1.200.000 đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung tước GPLX từ 1-3 tháng theo quy định.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh chiếc ô tô Mercedes biển kiểm soát 29A-777.77 vô tư đi ngược chiều trong hầm Kim Liên hướng Xã Đàn - Đại Cồ Việt (Hà Nội) khiến nhiều xe cộ gặp trở ngại khi lưu thông. Sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 5/8/2018.
Ngay sau khi hình ảnh xe biển "ngũ quý" chạy ngược chiều xuất hiện đã ngay lập tức nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng, bên cạnh việc vi phạm luật an toàn giao thông, hành động này còn thể hiện được ý thức của người điều khiển phương tiện.
Phượng Hồng (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)