Đang lang thang trên đường sắt, đối tượng bị truy nã sa lưới

Google News

(Kiến Thức) - Đang bị Công an quận Hà Đông truy nã về tội đánh bạc, nam thanh niên bỏ trốn đi lang thang trên đường sắt thì bị cảnh sát tóm gọn.

Thông tin ban đầu về vụ việc đối tượng bị truy nã đang đi lang thang trên đường sắt bị sa lưới xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 23/3.
Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT đường sắt, Công an TP Hà Nội gồm Thượng úy Vương Tiến Tâm, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn và Thượng uý Đỗ Trung Kiên, Đại uý Vũ Đức Quyền đang trong quá trình khi làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ số 6 (đoạn gác chắn dưới Ba La, Hà Đông) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang, có biểu hiện nghi vấn.
 Đối tượng Bùi Văn Hoàn. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi thấy tổ công tác tiến đến kiểm tra hành chính thì nam thanh niên hoảng hốt. Sau một hồi quanh co, thanh niên bất ngờ khai anh ta là đối tượng đang bị truy nã về tội danh đánh bạc.
 Quyết định truy nã.
Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng về Công an phường Phú La (Hà Nội) để lập biên bản và bàn giao.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Bùi Văn Hoàn (SN 1980 ở Hòa Bình) bị Công an quận Hà Đông truy nã vì tội đánh bạc.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)