Đâm thấu ngực thanh niên khác chỉ vì đi với "người trong mộng"

Google News

(Kiến Thức) - Khi thấy “người trong mộng” đi với thanh niên khác, Nhân nổi máu ghen nên đã cầm dao đâm thấu ngực người thanh niên này. 

Chiều 29/5, thông tin với báo chí vụ án đâm người vì ghen tuông, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Nhân (17 tuổi, trú tại thôn Bấc, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Đinh Ngọc Tứ (20 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
 Nhân tại cơ quan công an. Ảnh CA.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h30 ngày 28/5, chị Nguyễn Thị Thanh H. (19 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), công nhân KCN VSIP Hải Phòng, đang trên đường đi làm cùng anh Tứ, khi đến khu vực thôn 3 (xã Thủy Sơn) thì bất ngờ bị Nhân dùng dao đâm vào ngực khiến anh Tứ bị thương nặng.
Gây án xong, Nhân được Nguyễn Văn Trung (19 tuổi, trú tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) chở xe máy bỏ trốn. Đến 10h ngày 29/5, Công an đã bắt giữ Nguyễn Đức Nhân và Nguyễn Văn Trung đang lẩn trốn tại khu vực xã Thuỷ Đường.
Tại cơ quan công an Nhân khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, ghen tuông với anh Tứ và chị H.
Khánh Hoài (T/H)

Bình luận(0)