Đại hội đồng ý cho Chủ tịch nước, Thủ tướng rút khỏi danh sách đề cử

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi biểu quyết, chiều nay, Đại hội Đảng XII đã đồng ý để Chủ tịch nước, Thủ tướng rút khỏi danh sách đề cử cùng 27 ứng cử viên khác.

Chiều 25/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Kết thúc phiên họp, trao đổi bên lề Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam cho biết, có 29 ứng viên đã xin rút. Chiều nay, Đại hội đã bỏ phiếu kín về việc có cho phép 29 ứng viên xin rút hay không.
Theo thông tin mới nhận được thì kết quả bỏ phiếu cho thấy, Đại hội đã đồng ý để 29 ứng viên rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.
Dai hoi dong y cho Chu tich nuoc, Thu tuong rut khoi danh sach de cu
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
29 ứng viên này được giới thiệu nhưng nằm ngoài danh sách đề cử của Trung ương khoá XI và đã xin rút trước đó. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nằm trong danh sách này.
Như vậy, với kết quả bỏ phiếu, Đại hội Đảng XII đã đồng ý để Thủ tướng rút khỏi danh sách đề cử.
Trong số 29 ứng viên được Đại hội đồng ý cho rút còn có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, nguyên Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải.
Với kết quả bỏ phiếu đồng ý cho các ứng cử viên xin rút nêu trên, danh sách đề cử ủy viên Trung ương chính thức đáp ứng yêu cầu có số dư không quá tối đa 30%.
Theo chương trình, ngày mai (26/1), Đại hội làm việc tại hội trường cả ngày, tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành TƯ khóa XII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
T.V

Bình luận(0)