Đá vỉa hè mới đạt tu đã “nát bơm”: BQL dự án nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - BQLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông (TP Hà Nội) vừa thông tin về việc đá lát vỉa hè độ bền 70 năm mới đại tu đã “nát bơm” trên địa bàn quận này.

Liên quan đến việc đá lát vỉa hè độ bền 70 năm mới được các quận nội thành Hà Nội lát vào năm 2017 nhưng đến nay đã hỏng,  được báo điện tử Kiến Thức phản ánh qua 2 bài là: “Bỏ hàng chục tỷ lát đá, vỉa hè Hà Nội vẫn “nát bươm" và “Cận cảnh đá vỉa hè Hà Nội mới đại tu đã “nát bươm“”, ngày 20/12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã có công văn phúc đáp số 1377/BQLDA, do ông Phan Cao Đăng - PGĐ, ký gửi đến báo điện tử Kiến Thức.
Da via he moi dat tu da “nat bom”: BQL du an noi gi?
Hình ảnh đá bắt đầu bị rạn vỡ trước địa chỉ số 110 đường Trần Phú (Hà Đông).
Trong công văn gửi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông cho biết: “Sau khi nhận được tin bài, Ban QLDA đã kiểm tra rà soát, đánh giá sơ bộ một số nguyên nhân khách quan: Một số vị trí bị nứt vỡ gần các công trình lân cận đang triển khai thi công, các đơn vị sử dụng xe chuyên dụng thi công trèo lên vỉa hè, gây ảnh hưởng đến vỉa hè đá.
Một số đơn vị vận hành, khai thác công trình ngầm dưới vỉa hè tự ý đào vỉa hè, đi dây ngầm và không hoàn trả hoàn thiện lại mặt vỉa hè, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị”.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông khẳng định: “Đơn vị này đã chỉ đạo các đơn bị thi công kiểm tra, rà soát, sớm khắc phục tồn tại như báo đã nêu”.
Da via he moi dat tu da “nat bom”: BQL du an noi gi?-Hinh-2
Một số đoạn vỉa hè khác trên đường Trần Phú (Hà Đông), đá lát còn bị vỡ tan tành, trồi sụt. 
Trước đó, khoảng cuối tháng 11/2018, PV Kiến Thức đã ghi nhận vỉa hè được lát đá tự nhiên có độ dày khoảng 4cm, kích thước 30x30cm, quảng cáo độ bền 70 năm ở một số tuyến đường trực thuộc quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa (Hà Nội). Tuy nhiên, tại nhiều vị trí vỉa hè đá lát hiện đã bị hư hỏng, sụt lún, bật tung, vỡ nát dù mới được đại tu.
Điển hình là vỉa hè trước địa chỉ số 73, 110 đường Trần Phú, hay từ 143 Trần Phú chạy đến nút giao đường Nguyễn Khuyến, và ngõ Chiến Thắng (đều thuộc địa bàn quận Hà Đông) hiện đá lát đang bị trồi sụt, nhiều chỗ cả diện tích lớn đá vỡ tan tành.
Trước đó, liên quan đến chất lượng lát đá tự nhiên ở Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm trong quá trình lát đá vỉa hè độ bền 70 năm trên địa bàn một số quận.
Cụ thể, chưa rà soát và kiểm tra hiện trạng hè, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện việc sửa chữa cải tạo áp dụng vật liệu lát hè Hà Nội, bó vỉa bằng đá tự nhiên, thiếu hướng dẫn chung về quy trình thi công.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)