Chính quyền lên tiếng vụ bia mộ bà nội vua Thành Thái bị đào bới

Google News

(Kiến Thức) - Khu lăng mộ của bà Trần Thị Nga, đệ nhất phủ thiếp của Thụy Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Y (con vua Thiệu Trị), bà nội vua Thành Thái bị kẻ gian đào bới.

Sáng nay (23/11), trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận Công an thành phố Huế đã vào cuộc điều tra vụ bia mộ mẹ vua Dục Đức bị đào bới.
Chinh quyen len tieng vu bia mo ba noi vua Thanh Thai bi dao boi
Khu lăng mộ mẹ vua Dục Đức ở phường Thủy Xuân, TP.Huế. 
Theo thông tin ban đầu, ngày 19/11, một số người thân trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc (con cháu, dòng dõi dõi vua, chúa triều Nguyễn) ở Huế đến thăm mộ, dâng hương tại lăng mộ bà Trần Thị Nga (sinh năm 1832, mất năm 1911, đệ nhất phủ thiếp của Thụy Thái vương Nguyễn Phúc Hồng Y (con vua Thiệu Trị) trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông ở phường Thủy Xuân thì bàng hoàng phát hiện bia mộ bị đào bới tan hoang.
Chinh quyen len tieng vu bia mo ba noi vua Thanh Thai bi dao boi-Hinh-2
Người thân trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc bàng hoàng khi phát hiện mộ của bà Trần Thị Nga bị kẻ gian đào bới.

Chinh quyen len tieng vu bia mo ba noi vua Thanh Thai bi dao boi-Hinh-3
 Tại hiện trường, tấm bia mộ và đế bia bị đào, đưa ra khỏi nhà bia. Phía trong nhà bia có dấu hiệu đào xới ở vị trí dưới đế bia
Tại hiện trường, tấm bia mộ và đế bia bị đào, đưa ra khỏi nhà bia. Phía trong nhà bia có dấu hiệu đào xới ở vị trí dưới đế bia. Trước sự việc trên, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đã khẩn cấp làm đơn trình báo đến UBND phường Thủy Xuân, Công an TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.
Bà Trần Thị Nga là mẹ vua Dục Đức, bà nội vua Thành Thái và là bà cố nội của vua Duy Tân. Khi qua đời, bà được phong là Đoan Thục phu nhân, Thụy Trang Thuận.
Theo Chủ tịch phường Thủy Xuân, lăng mộ mẹ vua Dục Đức từng bị kẻ xấu đào bới để trộm tài sản bên dưới, có thể lần này tình trạng trên lại tái diễn.
Thiên Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)