Cháu bé 5 tuổi mất tích ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể bị trói trong nhà hoang

Google News

Thi thể bé 5 tuổi được tìm thấy trong căn nhà hoang trong trạng thái bị trói.

Cuối chiều 9/6, cơ quan công an và người thân đã tìm được thi thể em Hồ Văn Đô (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) sau hai ngày mất tích.
Chau be 5 tuoi mat tich o Nghe An: Tim thay thi the bi troi trong nha hoang
 Em Hồ Văn Quang trước lúc mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Thi thể em Đô được tìm thấy trong căn nhà hoang ở địa bàn vùng sâu huyện Quỳnh Lưu giáo huyện Yên Thành (Nghệ An).
Nguồn tin cho biết, em Đô bị dẫn đến căn nhà hoang và trói lại dẫn đến em bị tử vong. Nghi phạm trong vụ việc này là một nam sinh hoc lớp 11, nghiện game online.
Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh Tụ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của con trai mình. Anh Tụ trình báo công an và đăng các thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội.
Cho đến chiều 9/6, khi tìm được thi thể con bị trói, bỏ đói trong căn nhà hoang, vợ chồng anh Tụ khóc, ngất xỉu vì quá thương con.
Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Đ.Lam/PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)