Chân dung 3 Bí thư Tỉnh ủy mới được bầu trong tuần

Google News

Trong tuần này, cả nước có Đảng bộ các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Hòa Bình hoàn tất tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới.

Chan dung 3 Bi thu Tinh uy moi duoc bau trong tuan
Sáng 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc tại TP Pleiku.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI diễn ra cuối ngày 28/9 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai khoá XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Chan dung 3 Bi thu Tinh uy moi duoc bau trong tuan-Hinh-2
Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên toàn tỉnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.
Chan dung 3 Bi thu Tinh uy moi duoc bau trong tuan-Hinh-3
Cùng ngày 2/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng chính thức khai mạc.
Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII. Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chan dung 3 Bi thu Tinh uy moi duoc bau trong tuan-Hinh-4
 61 đại biểu thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Cũng trong tuần này, sáng 28/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội đã bầu 43 đồng chí cùng với 18 đồng chí đại biểu đương nhiên, thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Theo TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)