Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã về Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Chuyến bay VN-18 của Vietnam Airlines chở Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã hạ cánh xuống Nội Bài lúc 6h55. Ông Thanh trông rất khỏe mạnh.

Đúng như dự kiến, chuyến bay thương mại số hiệu VN-18 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp) có chở Bộ trưởng Quốc phòng  Phùng Quang Thanh đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 55 hôm nay (25/7), báo Tuổi Trẻ cho biết. Theo đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh đi ghế hạng thương gia, sức khỏe bình thường, không phải bố trí phương tiện, thiết bị trợ giúp. 
Bo truong Quoc phong Phung Quang Thanh da ve Ha Noi
 Đại tướng Phùng Quang Thanh, mặc complet màu nhạt chuẩn bị lên xe. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Các báo VTC và Tuổi Trẻ cũng cho biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh bước xuống máy bay bằng cầu thang bộ, tươi cười bắt tay nhiều người đón tiếp. Sau đó, ông lên chiếc xe ôtô biển số quân đội chạy theo hướng cầu Nhật Tân, về Hà Nội.
Trong hình ảnh được chụp lại của Tuổi Trẻ, Đại tướng Phùng Quang Thanh mặc bộ vest màu xám nhạt, vẻ mặt tươi cười và trông hoàn toàn khỏe mạnh.
Báo Thanh Niên đưa tin, khi xuống sân bay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đi thẳng ra cổng VIP A.

Cách đây gần một tuần, ngày 20/7, DPA – hãng thông tấn lớn của Đức - đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày 19/7. Trao đổi với PV Kiến Thức chiều cùng ngày, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt: "Tôi vẫn trực tiếp liên lạc với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Sức khỏe của Bộ trưởng hoàn toàn ổn định, không có vấn đề gì. Tôi có trao đổi với bác Thanh về thông tin mà DPA đưa tin về sức khỏe của ông và ông đã rất bức xúc trước thông tin này”. Trung tướng Tuấn cũng tiết lộ với báo chí rằng, dự kiến ông Thanh sẽ về nước vào cuối tháng 7.

Thông tin trên báo Quân Đội Nhân Dân số ra sáng 20/7 cho hay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lữ đoàn thông tin 26 Quân chủng Phòng không - không quân (20/7/1965 – 20/7/2015) và 20 năm ngày truyền thống của Trung tâm tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 2 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân (20/7/1995 – 20/7/2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh đã gửi thư chúc mừng tới hai đơn vị này.
Hai ngày liên tiếp 18 - 19/7, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng gửi thư chúc mừng đoàn 195 Bộ tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 40 năm ngày truyền thống (18/7) và chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định, Quân khu 5 nhân 70 năm ngày truyền thống (ngày 19/7).
Trong cuộc họp báo chiều 23/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam đã yêu cầu DPA cải chính thông tin sức khỏe Đại tướng Phùng Quang Thanh. Phía DPA cũng đã đăng tin với nội dung bác bỏ thông tin trước đó của họ.
Đại tướng Phùng Quang Thanh đi Pháp trị bệnh từ cuối tháng 6. Ông được phẫu thuật u phổi ở Bệnh viện Georges Pompidou tại Paris. Ông Thanh từng bị chấn thương vùng ngực từ thời chiến tranh, tổn thương xơ hóa khiến ông bị ho nặng từ khoảng 2 tháng trước. 
Thảo Anh (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)