Bão số 2 hướng vào TQ, phía Bắc đề phòng mưa dông, sạt lở đất

Google News

Ảnh hưởng của cơn bão số 2, vịnh Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa dông lớn, đề phòng sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết chiều 6/6, tâm cơn bão số 2 (có tên quốc tế là Ewiniar) ở trên khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.
Khu vực bắc Biển Đông mưa dông mạnh
Chiều và đêm nay, bão số 2 di chuyển theo hướng bắc hơi chếch đông, với vận tốc 5 km/h. Chiều 7/6, tâm bão trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu với sức gió không đổi. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.
Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 2. Ảnh: NCHMF.
Ảnh hưởng của bão, phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa dông mạnh. Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Bão Ewiniar sau đó di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 8/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu.
Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông hơi chếch bắc và suy yếu thêm.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất vùng núi phía Bắc
Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 4-5/6, nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to như Bảo Hà (Lào Cai) 78 mm, Văn Chấn (Yên Bái) 73 mm, Lâm Sơn (Hòa Bình) 55 mm. Vùng thượng lưu sông Lô đã xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên 1-2 m. Mực nước thượng lưu sông Thao đang lên.
Đêm nay, mực nước thượng lưu sông Thao tiếp tục lên nhanh, biên độ lũ lên từ 1,5-2 m.
 Hình ảnh vệ tinh của cơn bão. Ảnh: NCHMF.
Trong ngày 7/6, mực nước thượng lưu sông Thao sẽ lên chậm, biên độ lũ lên 0,5 đến 0,7 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thủy văn trên sông Thao đều ở mức dưới báo động 1.
Vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nguy cơ sạt lở đất.

Theo Mai Chi/Zingnews

>> xem thêm

Bình luận(0)