Bão số 11 giật cấp 15, gây mưa lớn khi vào Vịnh Bắc Bộ

Google News

(Kiến Thức) - Dự báo bão số 11 diễn biến phức tạp, nhiều khả năng mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề, công tác ứng phó không được chủ quan.

Mời độc giả xem video Tin bão mới nhất đêm 14/10/2017: Bão số 11 hướng vào Bắc Trung Bộ, giật cấp 13 (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân):
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km.
Đến 04 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.
Bao so 11 sap do bo gay mua lon, mien Bac don khong khi lanh
Bão số 11 có thể gây mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa: Báo phụ nữ.
Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai 16-10, các tỉnh ở khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa.
Chiều 14/10, trong cuộc họp ứng phó với bão số 11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, lưu ý cơn bão số 11 vào trong hoàn cảnh nhiều địa phương vừa trải qua mưa lũ lớn, thiệt hại nặng nề, có thể làm gia tăng rủi ro thiên tai. Vì vậy, công tác ứng phó tuyệt đối không được chủ quan ngay từ bây giờ.
Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 13 giờ ngày 14-10, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 74.438 tàu, thuyền với 298.232 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển vòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên có công điện chỉ đạo chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 11 và mưa lũ.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.
Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo thời tiết 15/10/2017: Đêm nay Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay (15/10), rạng sáng mai (16/10) miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh. Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc sẽ có mưa lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô ngày 16-18 dự báo chỉ 25-26 độ C, ban đêm se lạnh 20-22 độ.

Không khí lạnh mạnh tràn xuống đúng thời điểm bão số 11 đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ, hút ẩm nên nhiều khả năng sẽ làm cường độ bão yếu đi.

Dự báo chi tiết cụ th thể cho các vùng trong ngày 15/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59-96%.Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên
: Nhiều mây, có mưa; phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)