Vì sao Mỹ "tung" tờ 100 USD?

(Kiến Thức) - Mỹ chính thức lưu thông tờ 100 USD thiết kế lại với nhiều tính năng an toàn tiên tiến để “triệt tận gốc” nạn nhái đô la của Triều Tiên

Việc Cục dự trữ liên bang Mỹ đã chính thức lưu thông tờ tiền mệnh giá 100 USD với nhiều tính năng an toàn tiên tiến mới đây được cho là một hành động đáp trả việc “nhái đô la” bấy lâu nay của Triều Tiên.
Tờ 100 USD được thiết kế lại sẽ có thêm hai chi tiết mới, rất khó để giả mạo. Dải băng 3D màu xanh chạy dọc tờ tiền, khi người sử dụng nghiêng tờ tiền, những hình ảnh in trên dải băng sẽ chuyển động. Hình lọ mực với quả chuông in chìm bên trong và số 100 ở góc phải cũng sẽ chuyển từ màu đồng sang màu xanh lá cây khi thay đổi góc nhìn.
Tờ 100 USD mới sẽ rất khó để làm giả.
 Tờ 100 USD mới sẽ rất khó để làm giả.
Thống Đốc Cục Dự Trữ Liên Bang, Jerome H. Powell nói: "Thiết kế mới kết hợp tính năng bảo mật có thể dễ dàng để xác thực, nhưng lại gây khó khăn để nhái lại”.
Nạn làm giả đô la Mỹ từ lâu đã được coi là một “đặc sản” của Triều Tiên, người Triều Tiên làm giả USD siêu đến mức các nhà chính sách Mỹ từng phải xem xét ngừng in đồng 100 USD. Chỉ có các ngân hàng ngoại hối liên bang có thiết bị hiện đại mới phát hiện được loại tiền giả này. Thậm chí, những đồng 50 USD và 100 USD giả của Triều Tiên làm ra còn được mật vụ Mỹ gọi là "siêu đô la" vì quá giống.
Các đồng đô la Mỹ giả rất dễ gây nhầm lẫn với tiền thật, bắt đầu xuất hiện và được lưu thông trên thị trường từ 1989, do CHDCND Triều Tiên sản xuất, được sự bảo trợ của chính phủ và đã được đem đi trên toàn thế giới bởi những cá nhân CHDCND Triều Tiên hoạt động trong vai trò quan chức chính phủ. Giới phân tích cho rằng những đồng 50 USD, 100 USD giả được Triều Tiên làm ra với mục đích giảm sức ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ thông qua việc làm cho các đối tác hoài nghi về tiền tệ của nước này.
Kể từ khi "siêu đô la" lần đầu được phát hiện khoảng một thập kỷ trước, Mỹ tin rằng Triều Tiên đã bỏ túi khoảng 15 triệu USD đến 25 triệu USD một năm thông qua việc trao đổi tiền giả.

Ngắm những biệt thự "sừng sỏ" nhất Hollywood

(Kiến Thức) - Các tỷ phú thế giới đang có xu hướng đầu cơ mua và xây nhà ở kinh đô Hollywood đắt đỏ, với nhiều biệt thự giá đến trăm tỷ đồng.

Biệt thự Holmby Hills có diện tích rộng khoảng 2.000 m2 với nội thật sang trọng, được thiết kế thủ công, sàn nhà và đồ nội thất với nhiều màu sắc rực rỡ.
 Biệt thự Holmby Hills có diện tích rộng khoảng 2.000 m2 với nội thật sang trọng, được thiết kế thủ công, sàn nhà và đồ nội thất với nhiều màu sắc rực rỡ.
Chủ sở hữu biệt thự Holmby Hills, nhà đầu cơ bất động sản Alessandro Cajrati Crivelli cho biết đây là một sự đầu tư chắc chắn sẽ mang lợi nhuận vì người châu Âu rất thích những ngôi nhà kiểu này.
Chủ sở hữu biệt thự Holmby Hills, nhà đầu cơ bất động sản Alessandro Cajrati Crivelli cho biết đây là một sự đầu tư chắc chắn sẽ mang lợi nhuận vì người châu Âu rất thích những ngôi nhà kiểu này. 

Kinh ngạc 110 đại gia Nga "tóm" 35% tài sản... cả nước

(Kiến Thức) - 35% tài sản trong tổng số tài sản hộ gia đình của cả nước Nga được nắm giữ bởi 110 đại gia nước này.

Báo cáo của một ngân hàng đầu tư mới đây tiết lộ thông tin đáng kinh ngạc, 35% tài sản trong tổng số tài sản hộ gia đình của cả nước Nga được nắm giữ bởi 110 đại gia nước này. Tỷ phú tại các nước khác trên thế giới chỉ nắm giữ 1-2% tổng tài sản của quốc gia đó.

Đây là con số chứng minh rõ ràng Nga là nước có bất bình đẳng thu nhập cao nhất thế giới, ngoại trừ những dân tộc nhỏ bé lưu vực Caribbean, nơi có không ít những người giàu nhất hành tinh sinh sống.

Có nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với vàng?

(Kiến Thức) - TS Lê Thẩm Dương cho biết ông ủng hộ đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với vàng nhưng cần căn cứ vào thị trường Việt Nam để đánh thuế cho phù hợp.

Trao đổi với Kiến Thức về đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với hoạt động mua vàng miếng, vàng nữ trang với thuế suất 20%, TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết, ông hoàn toàn ủng hộ với đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với vàng. Bởi lẽ, thuế suất là công cụ điều tiết rất tốt đối với thị trường nói chung và thị trường vàng nói riêng. Thuế suất cũng góp phần không nhỏ vào lộ trình quản lý vàng của nước ta.

Đọc nhiều nhất

Tin mới