Với cáo buộc tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhóm đối tượng đã bị Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp tuyên phạt 23 năm 6 tháng tù.
Cơ quan công an vừa phát hiện một lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech bị nghi là hàng giả, với tổng giá trị thu lợi bất chính lên tới hơn 230 tỷ đồng.
Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thị Hằng đã làm giả tài liệu của một số cơ quan, tổ chức như giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ tiết kiệm ngân hàng… để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chỉ vì cảm thấy quá cô đơn, cô gái 29 tuổi ở New Jersey, Mỹ, đã làm giả giấy khai sinh thành thiếu nữ 16 tuổi để nhập học tại một trường phổ thông trung học của bang.
Ngày 2/11, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng Công an tỉnh kết hợp với các đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi với quy mô lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành.
Soạn và Lập tìm các hộ dân quen biết nhờ đứng tên trong hàng chục "sổ đỏ" không đúng quy định do 2 đối tượng dùng các thủ thuật để được cấp rồi mang đi thế chấp ngân hàng nhiều tỉ đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá 5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe ô tô, mô tô liên tỉnh, tạm giữ 44 đối tượng liên quan.
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngày 9/3, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Hoa (sinh năm 1974, ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, Bình Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.