Vết thương do gà mổ, cụ bà 86 tuổi nhập viện vì uốn ván

Vết thương do gà mổ tưởng chừng không đáng ngại nhưng sau khoảng 10 ngày, cụ bà 86 tuổi xuất hiện cứng hàm, khó nuốt và mắc uốn ván.

Chủ quan với vết thương nhỏ, nhập viện vì uốn ván

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị một người bệnh nữ 86 tuổi mắc uốn ván sau khi bị gà mổ khoảng 10 ngày trước.

Khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cứng hàm, khó nuốt, ăn uống khó khăn. Đây là những biểu hiện điển hình cần lưu ý ở người mắc uốn ván. Người bệnh được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trường hợp này cho thấy không nên chủ quan với những tổn thương ngoài da do động vật gây ra. Những vết cắn, cào, mổ hoặc trầy xước dù nhỏ vẫn có thể trở thành đường vào của vi khuẩn gây bệnh nếu vết thương bị nhiễm bẩn và không được xử trí phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, uốn ván do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua các vết thương trên da. Khi bệnh tiến triển, độc tố của vi khuẩn tác động lên hệ thần kinh, gây cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt, cứng cơ và các cơn co thắt cơ.

Ở trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện co thắt, co giật toàn thân, ảnh hưởng đến hô hấp và đe dọa tính mạng.

uon-van-ga-5766.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Không đánh giá nguy cơ chỉ bằng kích thước vết thương

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, một trong những nguyên nhân khiến uốn ván vẫn có thể xảy ra là người dân thường xem nhẹ các vết thương nhỏ, nhất là những tổn thương do sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, nguy cơ không chỉ phụ thuộc vào việc vết thương lớn hay nhỏ mà còn liên quan đến tình trạng nhiễm bẩn của vết thương và lịch sử tiêm chủng của mỗi người.

Khi bị động vật cắn, cào, mổ hoặc gây trầy xước da, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch. Nếu có dị vật, cần loại bỏ phù hợp, đồng thời đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí.

Đặc biệt, người bị thương cần cung cấp cho nhân viên y tế thông tin về thời điểm xảy ra tổn thương và lịch sử tiêm phòng uốn ván. Căn cứ vào đặc điểm vết thương và tình trạng tiêm chủng, bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ và chỉ định biện pháp dự phòng phù hợp.

Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định tiêm vắc xin phòng uốn ván và/hoặc huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Việc dự phòng đúng chỉ định, đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

"Chủ động xử trí vết thương và kiểm tra tình trạng tiêm phòng uốn ván sau những tổn thương có nguy cơ nhiễm bẩn là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng điển hình mới tìm kiếm sự chăm sóc y tế", các bác sĩ khuyến cáo.

Bị gà mổ, cào, cắn cần làm gì?

- Rửa sạch ngay vết thương dưới vòi nước sạch.

- Loại bỏ dị vật nếu có và xử trí vết thương phù hợp.

- Không chủ quan dù vết thương chỉ là vết xước nhỏ.

- Kiểm tra lịch sử tiêm phòng uốn ván.

- Đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và chỉ định dự phòng khi cần.

- Nếu xuất hiện cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt, cứng cơ hoặc co thắt cơ sau khi bị thương, cần đi khám ngay.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh thịt heo nhiễm virus dịch tả châu Phi cực nguy hiểm chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ

Uốn ván, hiểm họa từ những vết thương nhỏ

Khi có vết thương dù nhỏ nhưng nếu có nguy cơ nhiễm bẩn từ phân của người hoặc động vật, bùn đất thì nên xử trí đúng cách và đến ngay bệnh viện.

Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp uốn ván nặng. Bệnh nhân nam, 53 tuổi (Ninh Bình), được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa với cửa vào từ vết thương bàn tay trái, biểu hiện cơn co cứng toàn thể xuất hiện sớm.

Trước khi nhập viện 6 ngày, bệnh nhân bị hai vết thương nhỏ ở mu tay và ngón tay cái khi làm việc tại chuồng gà – môi trường có nhiều nguy cơ nhiễm bẩn cao từ phân gà và bùn đất.

Chủ quan với vết thương do gà đạp, một người ở Phú Thọ uốn ván toàn thể

Chỉ từ một vết thương nhỏ do gà đạp vào tay, người bệnh tại Phú Thọ mắc uốn ván toàn thể nguy hiểm do không xử trí và tiêm phòng kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ngày 31/12 cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp uốn ván toàn thể, khởi phát từ một vết thương rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bệnh sử, khoảng 15 ngày trước khi nhập viện, người bệnh bị gà đạp vào ngón tay, trong vết thương có dị vật là cựa gà. Do chủ quan, người bệnh không đến cơ sở y tế kiểm tra, không xử trí vết thương đúng cách và cũng không tiêm phòng uốn ván.

Đọc nhiều nhất

Tin mới