90% trẻ sơ sinh nhiễm viêm gan B từ mẹ có thể thành bệnh mạn tính

Một thai phụ 32 tuổi nhập viện ở tuần thai 34 vì viêm gan B bùng phát, cho thấy nguy cơ không thể xem nhẹ khi mang virus nhưng không theo dõi.

Khi viêm gan B từ mẹ có thể trở thành gánh nặng cả đời của trẻ

Ở người trưởng thành, nguy cơ nhiễm virus viêm gan B (HBV) chuyển thành mạn tính chỉ khoảng 2-5%. Trong khi đó, trẻ sơ sinh nhiễm HBV từ mẹ có nguy cơ chuyển sang nhiễm mạn tính tới 85-90%.

Đây là lý do các chuyên gia cảnh báo việc phát hiện, theo dõi và dự phòng lây truyền HBV từ mẹ sang con cần được thực hiện ngay từ thai kỳ. Bởi trẻ có thể không có biểu hiện bất thường khi mới nhiễm virus nhưng vẫn có nguy cơ mang virus kéo dài, dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan về sau nếu không được quản lý phù hợp.

viem-gan-b.jpg
Bác sĩ thăm khám cho sản phụ - Ảnh BVCC

Viêm gan B bùng phát ở tuần thai 34

Tại Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai, một phụ nữ 32 tuổi ở Hưng Yên nhập viện khi đang mang thai 34 tuần trong tình trạng mệt mỏi, vàng da, vàng mắt tăng dần và ăn uống kém.

Người bệnh đã biết mắc viêm gan B nhiều năm nhưng không điều trị. Chồng chị cũng mắc bệnh. Trong thời gian dài, sức khỏe không có biểu hiện bất thường nên chị không nhận thấy những nguy cơ đang âm thầm tích tụ.

Ba ngày trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu mệt nhiều, ăn kém, da vàng, nước tiểu vàng sẫm. Xét nghiệm tại cơ sở y tế cho thấy men gan tăng cao, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ xác định người bệnh đang trải qua một đợt viêm gan B tiến triển cấp ở giai đoạn cuối thai kỳ. Tỷ lệ prothrombin ở mức 57%, cho thấy chức năng đông máu giảm. Người bệnh phải được theo dõi sát nguy cơ rối loạn đông máu gây chảy máu, suy gan và các biến chứng nặng, có thể đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

viem-gan-b1.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSNT Nguyễn Thị Thu Trang, Khoa Viêm gan virus - Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai, phụ nữ mang thai nhiễm HBV cần được quản lý chặt chẽ, vừa bảo vệ sức khỏe người mẹ, vừa giảm nguy cơ lây truyền virus sang con.

Nguy cơ lây truyền HBV từ mẹ sang con tăng rõ rệt khi người mẹ có tải lượng virus cao. Vì vậy, thai phụ có HBsAg dương tính cần được đánh giá HBV-DNA, chức năng gan và mức độ tổn thương gan để xác định chỉ định điều trị cho mẹ cũng như biện pháp dự phòng cho trẻ.

Nhiễm HBV càng sớm, nguy cơ mạn tính càng cao

WHO và CDC, độ tuổi nhiễm HBV lần đầu có ảnh hưởng lớn đến nguy cơ chuyển thành nhiễm mạn tính. Ở người trưởng thành, tỷ lệ này rất thấp, khoảng dưới 5%, do phần lớn người có hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể tự đào thải virus và hồi phục.

Ngược lại, nếu nhiễm HBV từ giai đoạn sơ sinh và những năm đầu đời, nguy cơ chuyển thành nhiễm mạn tính có thể lên tới khoảng 90%.

Điều đó đồng nghĩa một lần lây truyền trong quá trình sinh có thể khiến trẻ mang virus trong nhiều thập kỷ. Nếu không được dự phòng và quản lý phù hợp, trẻ có thể đối mặt với viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan.

TS.BS Đỗ Văn Thành, Trưởng Khoa Viêm gan virus, Phó Viện trưởng Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai cho biết, lây truyền HBV từ mẹ sang con không chỉ là vấn đề của một thai phụ hay một gia đình. Trẻ nhiễm HBV có thể trở thành người mang virus mạn tính, sau này tiếp tục truyền virus cho bạn đời hoặc thế hệ tiếp theo.

viem-gan-b2.jpg
Bác sĩ tư vấn cho sản phụ - Ảnh BVCC

Cắt đứt đường lây truyền ngay từ thai kỳ

Theo khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế Việt Nam, dự phòng lây truyền HBV từ mẹ sang con cần được thực hiện theo một chuỗi biện pháp liên hoàn.

Trẻ sơ sinh cần được tiêm vaccine viêm gan B càng sớm càng tốt, tối ưu trong 24 giờ đầu sau sinh. Với trẻ sinh ra từ mẹ mắc viêm gan B, cần phối hợp vaccine viêm gan B và huyết thanh kháng viêm gan B (HBIG) ngay sau sinh theo hướng dẫn chuyên môn.

Thai phụ có tải lượng virus cao có thể được chỉ định thuốc kháng virus trong thai kỳ nhằm giảm nguy cơ lây truyền HBV cho trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có kế hoạch mang thai hoặc đang mang thai nên chủ động xét nghiệm sàng lọc viêm gan B, đặc biệt là HBsAg, càng sớm càng tốt.

Khi phát hiện nhiễm HBV, thai phụ không nên hoang mang nhưng cũng không được bỏ qua việc theo dõi. Khám chuyên khoa, đánh giá tải lượng virus, chức năng gan và tuân thủ kế hoạch dự phòng là những mắt xích quan trọng để bảo vệ cả mẹ và trẻ.

Đừng bỏ qua viêm gan B khi mang thai

Thai phụ nên chủ động xét nghiệm HBsAg càng sớm càng tốt.

Người nhiễm HBV cần được theo dõi định kỳ theo chỉ định, kể cả khi không có triệu chứng.

Trẻ sinh từ mẹ nhiễm HBV cần được dự phòng đúng thời điểm ngay sau sinh.

Không tự ý ngừng theo dõi hoặc điều trị vì cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội siết chặt quy định bán trú sau sáp nhập trường học để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh

Đau bụng kéo dài, sụt 10 kg vì tổn thương loét động mạch chủ

Đau bụng âm ỉ suốt một năm khiến người đàn ông 61 tuổi mất ngủ, ăn uống kém, sụt 10 kg. Nguyên nhân là tổn thương loét động mạch chủ bụng.

Bóc tách động mạch chủ điều trị vẫn đau bụng mất ăn, mất ngủ

Ông N. (61 tuổi, ngụ Củ Chi) có tiền sử xơ vữa động mạch chủ bụng, từng được chẩn đoán bóc tách động mạch chủ bụng loại B – đoạn dưới thận. Trong một năm, người bệnh được điều trị nội khoa và theo dõi định kỳ.

Nhịp tim 27 lần/phút, bệnh nhân 50 tuổi vượt qua ca mổ tim 'cân não'

Ngất xỉu, mệt mỏi suốt nhiều năm, người đàn ông 50 tuổi phát hiện hẹp van động mạch chủ nặng và block nhĩ thất cấp 3.

Nhịp tim có lúc chỉ còn 27 lần/phút

Nam bệnh nhân Đ.B.L. (50 tuổi, Bắc Ninh) có bệnh lý tim mạch khoảng 10 năm, thường xuyên mệt mỏi và xuất hiện những cơn ngất xỉu bất ngờ. Vài tuần trước khi nhập viện, trong lúc đang làm việc, anh đột ngột vã mồ hôi, hoa mắt rồi ngã khuỵu.

Can thiệp nội mạch xử lý phình động mạch chủ ngực 89 mm

Khối phình động mạch chủ ngực đoạn xuống rộng 89 mm, vôi hóa, xoắn vặn và gập góc phức tạp, đe dọa vỡ bất cứ lúc nào.

Phình động mạch chủ 89 mm, nguy cơ tử vong đột ngột

Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai vừa thực hiện thành công ca can thiệp đặt stent graft động mạch chủ ngực (TEVAR) cho nam bệnh nhân 63 tuổi bị phình động mạch chủ ngực đoạn xuống. Khối phình có đường kính tối đa lên tới 89 mm, kèm tình trạng vôi hóa, xoắn vặn và gập góc phức tạp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới