Gia tăng trẻ nhập viện vì bệnh lý hô hấp: Dấu hiệu vàng nhận biết chuyển nặng

Nhịp thở, rút lõm lồng ngực, tím tái, li bì hay bỏ bú là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý khi trẻ mắc bệnh hô hấp.

Bệnh hô hấp nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Bệnh lý đường hô hấp vẫn là một trong những nhóm bệnh thường gặp tại các khoa Nhi và Cấp cứu. Theo thống kê mô hình bệnh tật nhi khoa tại Việt Nam, các bệnh như viêm phổi, viêm tiểu phế quản và hen phế quản liên tục chiếm 40%-50% tổng số bệnh nhi nhập viện, thường tăng vào thời điểm giao mùa.

Trên toàn cầu, viêm phổi vẫn nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. WHO cho biết năm 2024 có khoảng 4,9 triệu trẻ dưới 5 tuổi tử vong trên thế giới; tử vong sơ sinh trong 28 ngày đầu đời chiếm 47%. Viêm phổi cũng thuộc nhóm nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ.

Đáng lưu ý, các tác nhân như virus hợp bào hô hấp (RSV), adenovirus và cúm mùa có thể khiến bệnh diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ sinh non.

TS.BS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, không ít trẻ được đưa đến viện khi tình trạng hô hấp đã nặng. Một đợt viêm đường hô hấp trên tưởng chừng thông thường có thể tiến triển xuống đường hô hấp dưới, ảnh hưởng phế quản, tiểu phế quản và nhu mô phổi chỉ trong thời gian ngắn.

benh-ly-ho-hao-gia-tang-5047.jpg
Ảnh BVCC

Nhịp thở là dấu hiệu cha mẹ có thể kiểm tra

TS.BS Nguyễn Thành Nam nhấn mạnh, nhiều cha mẹ tập trung vào tình trạng sốt hoặc tiếng ho, nhưng "nhịp thở là chỉ số nhạy giúp nhận biết tổn thương, tắc nghẽn đường hô hấp dưới".

Khi viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản làm thu hẹp diện tích trao đổi khí hay bít tắc các phế quản nhỏ, cơ thể trẻ tăng tần số thở để bù đắp lượng oxy thiếu hụt. Vì vậy, thở nhanh là dấu hiệu lâm sàng sớm cảnh báo viêm phổi.

Cha mẹ có thể vén áo trẻ, quan sát chuyển động của lồng ngực hoặc bụng và đếm nhịp thở đủ "1 phút", khi trẻ nằm yên hoặc đang ngủ. Không nên đếm lúc trẻ quấy khóc hoặc sốt cao vì kết quả có thể không chính xác.

Nếu nhịp thở tăng cao bất thường so với lứa tuổi, trẻ cần được đưa đi khám thay vì tiếp tục theo dõi tại nhà.

Rút lõm lồng ngực: Không nên chờ thêm

Nếu thở nhanh là cảnh báo sớm, "rút lõm lồng ngực" cho thấy trẻ đang phải tăng gắng sức để thở.

Theo TS.BS Nguyễn Thành Nam, khi đường thở tắc nghẽn hoặc phổi giảm độ giãn nở do viêm, phù nề nhu mô phổi, trẻ phải huy động nhiều cơ hô hấp để đưa không khí vào phổi. Khi đó, vùng dưới lồng ngực có thể lõm sâu vào mỗi lần trẻ hít vào.

Ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi, dấu hiệu này có thể đi kèm phập phồng cánh mũi, co kéo cơ liên sườn hoặc tiếng thở rên nhẹ khi thở ra. Đây là biểu hiện hệ hô hấp đang phải làm việc quá sức và trẻ có nguy cơ kiệt sức nếu không được can thiệp kịp thời.

TS.BS Nguyễn Thành Nam khuyên, khi trẻ ho, sốt hoặc có biểu hiện cảm cúm, cha mẹ nên quan sát tình trạng hô hấp và đếm nhịp thở 2-3 lần mỗi ngày. Không tự mua kháng sinh, thuốc giảm ho, thuốc giãn phế quản hoặc thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định.

Việc hỗ trợ đường thở cần thực hiện an toàn: vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, bảo đảm dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước hoặc tăng cường bú mẹ.

Gia đình cũng cần giữ môi trường sống thông thoáng, tránh để trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Tiêm phòng đầy đủ các vaccine phòng bệnh phù hợp, trong đó có vaccine phòng phế cầu, H. influenzae, cúm, RSV, sởi... là một trong những biện pháp chủ động phòng bệnh.

Với trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ sơ sinh và sinh non, việc nhận ra sớm những thay đổi về nhịp thở và gắng sức hô hấp có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ được đánh giá y tế trước khi tình trạng chuyển nặng.

Những dấu hiệu cần đưa trẻ đi cấp cứu

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các dấu hiệu nguy cấp như:

Tím tái: Da tái nhợt, môi, niêm mạc lưỡi hoặc đầu ngón tay, ngón chân xanh tím rõ.

Thay đổi ý thức: Trẻ li bì, lơ mơ, khó đánh thức; hoặc kích thích, vật vã liên tục, thậm chí co giật.

Không ăn uống được: Trẻ sơ sinh bỏ bú hoàn toàn, trẻ lớn không thể uống nước hoặc nôn tất cả mọi thứ.

Ngừng thở: Xuất hiện các khoảng ngừng thở, thở ngắt quãng hoặc tiếng thở rít thanh quản rõ ngay cả khi nằm yên.

Đây là những dấu hiệu không nên tiếp tục chờ đợi tại nhà.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội siết chặt quy định bán trú sau sáp nhập trường học để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh

Răng lung lay rơi vào đường thở, cụ ông 90 tuổi đối mặt nguy cơ suy hô hấp

Dị vật nhiều góc cạnh, nằm ở vị trí khó tiếp cận, trong khi người bệnh có nguy cơ suy hô hấp nặng khi gây mê.

Dị vật gây nhiễm trùng nặng, suy hô hấp phải thở máy

Bệnh viện Đại học Phenikaa vừa can thiệp thành công một trường hợp cụ ông 90 tuổi có dị vật đường thở trên nền nhiều bệnh lý hô hấp nặng.

Chạy đua từng phút cứu chàng trai đứt rách nhiều vòng khí quản

Vết thương xuyên thấu làm nhiều vòng sụn khí quản đứt rách, dập nát, nam bệnh nhân 32 tuổi suy hô hấp được các bác sĩ chạy đua từng phút cứu sống.

Đường thở mất kiểm soát nguy cơ suy hô hấp, ngừng tuần hoàn

Máu đỏ tươi lẫn bọt khí liên tục trào ra từ vết thương vùng cổ theo từng nhịp thở. SpO₂ tụt dưới 85%, người bệnh tím tái, kích thích, huyết áp giảm. Đó là tình trạng của nam bệnh nhân 32 tuổi được đưa đến Bệnh viện 19-8, Bộ Công an khoảng một giờ sau khi bị chấn thương hở vùng cổ trước.

RSV và Zona đe dọa người mắc bệnh hô hấp mạn tính

Người cao tuổi, người mắc COPD, hen phế quản cần tăng cường dự phòng, trong đó tiêm chủng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe lâu dài.

TS.BS Phan Thanh Thủy, Viện Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, người cao tuổi mắc bệnh hô hấp mạn tính là nhóm đặc biệt dễ tổn thương do hiện tượng lão hóa miễn dịch. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch suy giảm. Nhiều người đồng thời mắc các bệnh lý nền hoặc phải sử dụng corticoid kéo dài, khiến nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng càng gia tăng.

Ở người lớn tuổi, đặc biệt là những người có bệnh phổi mạn tính, virus hợp bào hô hấp (RSV) có thể gây viêm phổi, suy hô hấp và làm khởi phát các đợt cấp COPD hoặc hen phế quản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới