Ukraine sử dụng trực thăng LHQ chống người biểu tình

(Kiến Thức) - Liên Hiệp Quốc lên tiếng lo ngại về việc Ukraine sử dụng trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng gìn giữ hòa bình trong chiến dịch chống người biểu tình ở miền đông.

Liên Hiệp Quốc (UN) vừa lên tiếng lo ngại về việc xuất hiện chiếc trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng gìn giữ hòa bình được các binh sĩ Kiev sử dụng trong chiến dịch chống người biểu tình ở tỉnh Donetsk. 
Trước đó, một video clip về chiếc trực thăng tấn công Mil Mi-24 sơn trắng với biểu tượng UN đã được kênh truyền hình LifeNews đăng tải.
Kênh truyền hình LifeNews cho biết, video này được phóng viên quay lại bên ngoài Kramatorsk và có ít nhất 3 trực thăng chiến đấu Mi-24 và 1 trực thăng vận tải Mi-8 sử dụng biểu tượng và màu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong khu vực ngoại ô Kramatorsk.
Trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.
Trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. 
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg cho biết:”Nga rất muốn biết tại sao một chiếc trực thăng mang huy hiệu UN lại được Ukraine sử dụng trong chiến dịch chống người biểu tình ở miền đông”.
Người phát ngôn của văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trả lời hãng tin RT cho biết, việc sử dụng các thiết bị quân sự với biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình trong các nhiệm vụ không phải của lực lượng này là một việc vi phạm luật Liên Hiệp Quốc. Người phát ngôn này cũng cho biết, các nước đóng góp trang thiết bị và binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình khi trở về phục vụ đất nước phải xóa bỏ biểu tượng và màu sơn của lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ông này cũng cho biết, Liên Hiệp Quốc đã liên hệ với nhà chức trách Ukraine để kiểm chứng thông tin về vụ việc kể trên.
Bộ Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng phủ nhận lời cáo buộc và cho rằng không có trực thăng nào mang huy hiệu Liên Hiệp Quốc được sử dụng trong chiến dịch ở miền đông.
“Trực thăng với sơn trắng từng sử dụng trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đã được sử dụng. Tuy nhiên, trực thăng này có huy hiệu của lực lượng vũ trang Ukraine”, hãng tin Interfax-Ukraine dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukraine.
Trước đó, Quân đội Ukraine từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Congo.
Video về trực thăng mang dấu hiệu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc xuất hiện bên ngoài Kramatorsk:

Chi tiết về người đàn bà đẹp - quyền lực nhất Thái Lan

(Kiến Thức) - Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shiniwatra sở hữu một gương mặt... rất mỹ nhân.

Nữ Thủ tướng của Thái Lan Yingluck Shinawatra sinh ngày 21 tháng 6 năm 1967 tại San Kamphaeng, Thái Lan. Bà là con út trong đại gia đình người Thái gốc Hoa gồm 9 anh chị em. Trong ảnh, số 2 là cựu Thủ tướng Thái Thaksin và số 8 là bà Yingluck hồi trẻ.
Nữ Thủ tướng của Thái Lan Yingluck Shinawatra sinh ngày 21 tháng 6 năm 1967 tại San Kamphaeng, Thái Lan. Bà là con út trong đại gia đình người Thái gốc Hoa gồm 9 anh chị em. Trong ảnh, số 2 là cựu Thủ tướng Thái Thaksin và số 8 là bà Yingluck hồi trẻ.
Ba chị em gái chụp ảnh cùng bố mẹ. Bà Yingluck đứng giữa.
Ba chị em gái chụp ảnh cùng bố mẹ. Bà Yingluck đứng giữa.

Kiev bắt giữ Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk

(Kiến Thức) - Bộ Nội vụ Ukraine hôm nay vừa bắt giữ “Bộ trưởng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng” Igor Kakidzyanov trong một cuộc phục kích.

“Có một trận chiến thực sự kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Các nhân viên thực thi luật pháp đã bị trúng đạn, tài xế xe buýt đã bị trọng thương”, phụ tá của bộ trên, ông Anton Herashchenko phát biểu.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo người này, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kakidzyanov đã bị bắt cùng các nhà hoạt động khác ở tỉnh Donetsk trong cuộc tấn công vào xe buýt chở một nhóm cảnh sát.

Đụng đổ nảy lửa ở Kramatorsk, 6 lính QĐ Ukraine thiệt mạng

(Kiến Thức) - Sáu binh sĩ thiệt mạng và tám người khác bị thương trong một cuộc đụng độ gần thành phố Kramatorsk, tỉnh miền đông Ukraine Donetsk.

Theo đó, đây được xem là thiệt hại nặng nề nhất tính trong một cuộc đụng độ kể từ khi chính quyền lâm thời Kiev phát động chiến dịch khủng bố đàn áp người biểu tình ở các khu vực nổi dậy miền đông và nam.
Xe bọc thép của Quân đội chính quyền Kiev tiến về thành phố Slavyansk hôm 13/5.
Xe bọc thép của Quân đội chính quyền Kiev tiến về thành phố Slavyansk hôm 13/5.
Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ 3 (13/5) cho biết, đoàn xe bọc thép của lực lượng quân đội đã “rơi vào ổ phục kích” gần ngôi làng Oktyabrskoye. Cuộc đụng độ khiến một xe bọc thép chở quân đã bị hư hỏng trong vụ này. Các binh sĩ bị thương được đưa tới bệnh viện, một trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới