Sau cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Kiev đã xác nhận đã mất tất cả các vị trí của họ tại khu rừng Serebryanskoye ở phía bắc Donetsk; thừa thắng quân Nga tấn công kiểm soát làng chiến lược Yampil.
Cục diện chiến trường Ukraine tiếp tục biến động khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chiếm giữ ba ngôi làng tại các vùng Donetsk và Dnipropetrovsk.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/8 thông báo quân đội nước này đã sử dụng bom lượn FAB-3000 phá hủy một cứ điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.
Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, quân Nga đã phá vỡ vòng vây Ulakly ở phía tây Kurakhove, gây tổn thất nặng nề cho Lữ đoàn 79 Ukraine, đồng thời buộc lữ đoàn 46 tháo chạy.
Theo thông tin từ “Kênh 1” của Nga ngày 15/11, dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo nhà nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kurakhove ở phía tây tỉnh Donetsk , miền đông Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nhóm quân Vostok đã chiếm làng Yasnaya Polyana, tạo thế bao vây cụm quân Ukraine tại cứ điểm kiên cố Kurakhovsky.
Các lực lượng Ukraine đang tiến sâu vào khu vực Kursk của Nga trong khuôn khổ chiến dịch tấn công xuyên biên giới lịch sử. Nhưng ở miền Đông Ukraine, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn khi chống đỡ các đòn tấn công như vũ bão vào Donetsk.
Hai lữ đoàn của Quân đoàn 1 Donetsk đã tiến vào pháo đài Krasnogorovka, thị trấn tiền đồn nằm sát thành phố Donetsk. Như vậy cuối cùng, quân Nga cũng rút được lưỡi sao, kề vào nách “thủ đô” Donetsk.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Konashenkov, hôm 10/2 thông báo, quân đội Nga đã đánh vào sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Artyomovsk thuộc tỉnh Donetsk cùng 1 kho đạn ở tỉnh Zaporozhye.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, xung quanh các thị trấn Pavlivka và Vuhledar thuộc tỉnh Donetsk đã chứng kiến “các cuộc giao tranh ác liệt” trong 2 tuần qua.