U nhầy tim- thủ phạm thầm lặng gây đột quỵ ở người trẻ

Đau đầu, chóng mặt và mất thính lực đột ngột, nam thanh niên 22 tuổi được xác định bị đột quỵ não do u nhầy nhĩ trái kích thước lớn.

Người bệnh Đ.T.K.C (sinh năm 2004) xuất hiện các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt kèm điếc tai trái đột ngột. Người bệnh được chuyển từ Trung tâm Y tế khu vực đến Trung tâm Đột quỵ – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tỉnh táo nhưng mất thính lực tai trái, đau đầu và chóng mặt kéo dài.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận nhiều ổ tổn thương cấp tính tại vỏ não thùy trán trái – dấu hiệu điển hình của đột quỵ não.

u-nhay-tim-2.jpg
Hình ảnh khối u trên siêu âm tim qua thực quản - Ảnh BVCC

Các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) lồng ngực có tiêm thuốc và siêu âm tim qua thực quản để tìm nguyên nhân. Kết quả phát hiện trong buồng nhĩ trái có khối u giảm âm kích thước lớn 4,2 x 4,2 cm bám vào thành sau nhĩ trái.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, người bệnh được chẩn đoán u nhầy nhĩ trái kèm nhồi máu não cấp thùy trán trái và mất thính lực tai trái và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u.

BSNT Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u đã được cắt hết gốc dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi chuyên sâu.

Sau mổ, người bệnh ổn định, các chỉ số tim mạch trở về bình thường. Sau 7 ngày điều trị, người bệnh có thể ăn uống, đi lại và sinh hoạt bình thường trước khi được xuất viện.

u-nhay-tim-3.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSNT Dương Xuân Phương, u nhầy nhĩ trái là khối u thường lành tính trong buồng tâm nhĩ trái nhưng có thể gây biến chứng đặc biệt nguy hiểm. Khối u có thể bung các tổ chức nhỏ theo dòng máu từ tim đi lên não hoặc đến các cơ quan khác, gây tắc mạch não, mạch tạng, mạch chi hoặc mạch nuôi ruột. Trường hợp người bệnh Đ.T.K.C là tắc mạch nuôi não dẫn tới đột quỵ.

Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình nên dễ bị bỏ sót hoặc nhầm với bệnh lý thần kinh, tai mũi họng hoặc rối loạn tiền đình. Vì vậy, với các trường hợp đột quỵ ở người trẻ không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, việc tầm soát nguyên nhân tim mạch là đặc biệt cần thiết.

Trao đổi với Phóng viên Tri Thức và Cuộc sống, GS.TS Lê Ngọc Thành, Chủ tịch hội Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực Việt Nam cho biết, u nhầy nhĩ trái không phải bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ mắc khoảng 0,2 – 0,3/1.000 dân.

Đáng chú ý, khoảng 15% trường hợp u nhầy nhĩ trái có nguy cơ đột tử do khối u bít kín lỗ van hai lá, khiến máu không thể lưu thông xuống tâm thất trái để nuôi cơ thể và não.

GS.TS Lê Ngọc Thành cảnh báo, triệu chứng của u nhầy nhĩ trái có thể từ mơ hồ đến nặng nề, thậm chí có trường hợp biểu hiện đầu tiên là đột tử.

Triệu chứng thường gặp nhất là khó thở khi gắng sức, chiếm khoảng 75% trường hợp. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể xuất hiện khó thở khi nằm, cơn khó thở kịch phát về đêm hoặc phù phổi cấp.

Khoảng 20% trường hợp có thể ngất do khối u tạm thời bít lỗ van hai lá. Một số người bệnh xuất hiện yếu liệt nửa người hoặc triệu chứng thần kinh do mảnh u bong ra gây tắc mạch máu não.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh nên đến cơ sở có chuyên khoa tim mạch và phẫu thuật tim để được siêu âm tim, phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm này.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)

Cô gái 25 tuổi mắc u nhầy tim cực hiếm

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phẫu thuật thành công cho cô gái mắc u nhầy thất trái cực kỳ hiếm gặp.

Các chuyên gia Hồi sức Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vừa phẫu thuật thành công cho cô gái mắc u nhầy thất trái cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm 1–2% các bệnh lý u nhầy tim được ghi nhận trong y văn thế giới. Đây cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện và điều trị tại bệnh viện trong gần 30 năm qua.

Sau ca phẫu thuật khó, bệnh nhân hồi phục khỏe mạnh và bày tỏ lời cảm ơn với bác sĩ/ Ảnh BV

Sau ca phẫu thuật khó, bệnh nhân hồi phục khỏe mạnh và bày tỏ lời cảm ơn với bác sĩ/ Ảnh BV

Trẻ tử vong do đuối nước vì sơ cứu sai cách

Hành động dốc ngược hay vác chạy để “ép nước” là phản khoa học, làm chậm hồi sức tim phổi – yếu tố quyết định sự sống còn.

Tuần qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhi hôn mê sâu do đuối nước. Dù được các bác sĩ tích cực hồi sức và áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, một trẻ đã tử vong, trường hợp còn lại tiên lượng rất nặng.

Điểm chung của cả hai ca bệnh là sau khi được đưa lên bờ, các em không được hồi sức tim phổi ngay lập tức mà bị người nhà bế dốc ngược đầu, vác chạy với hy vọng “thốc nước” ra ngoài.

Cứu sống trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi còn ống động mạch lớn, xuất huyết phổi nguy kịch

Không khóc sau sinh, tím tái toàn thân, suy hô hấp nặng và chảy máu phổi ồ ạt, trẻ sơ sinh mắc dị tật tim bẩm sinh còn ống động mạch kích thước lớn.

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhi B.A.K., 1 ngày tuổi, sinh đủ tháng, nặng 2,7kg, chuyển tuyến trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Ống động mạch lớn bất thường gây suy hô hấp, suy tim

Đọc nhiều nhất

Tin mới