Bất đồng về học phí, trường Việt Úc từ chối dạy 40 học sinh

Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, TP.HCM, vừa có thông báo từ chối tiếp nhận hơn 40 học sinh từ năm học tới. Trước đó, trường bị nhiều phụ huynh phản đối chính sách học phí mùa dịch.

Một số phụ huynh bất đồng với chính sách học phí của trường Dân lập Quốc tế Việt Úc thời gian qua, cho biết họ bất ngờ nhận được thông báo trường không tiếp nhận con mình từ năm học 2020-2021.
Phụ huynh sốc
Chia sẻ với Zing chiều 2/7, chị H.N., người mẹ có 2 con đang học lớp 2 và 4 tại cơ sở Garden Hills của trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, cho biết ngày 30/6, gia đình chị nhận được 2 thư thông báo với nội dung trường từ chối tiếp nhận 2 con của chị từ năm học tới.
Thông báo ghi rõ: "Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua, mặc dù nhà trường đã cố gắng hết mức, chúng tôi vẫn không thể đạt được sự đồng thuận với một số phụ huynh. Sự bất đồng về quan điểm dẫn đến những sự cố gây bất ổn tới môi trường học tập của học sinh và thầy cô.
Bat dong ve hoc phi, truong Viet Uc tu choi day 40 hoc sinh
 
Bat dong ve hoc phi, truong Viet Uc tu choi day 40 hoc sinh-Hinh-2
 
Để đảm bảo lợi ích phát triển tốt nhất cho các em, chúng tôi buộc lòng phải thông báo tới ông, bà, trường Việt Úc sẽ không thể tiếp nhận em tiếp tục học tập tại trường năm học 2020- 2021".
Chị N. cho biết dù phản đối chính sách học phí và một số vấn đề khác của trường, chị vẫn đóng những khoản phí mà phụ huynh thấy hợp lý. Do đó, chị N. và gia đình rất sốc khi nhận được thông báo từ chối cho con học tiếp.
"Tôi vẫn đóng 10% học phí trong thời gian học online. Những khoản khác, vì đang trong thời gian phản đối và thuê luật sư để đưa vấn đề ra tòa, tôi không đóng. Tôi cũng không hề nói mình sẽ chuyển trường cho con nên gia đình rất sốc khi nhận được thông báo này. Hiện, chúng tôi giấu các con, sợ chúng bị tổn thương", chị N. nói.
Tương tự, chị Hồng Nhung, phụ huynh có 2 con học tại cơ sở Sala (quận 2), nhận được thông báo trường không tiếp nhận con mình vào năm học 2020-2021.
Chị Nhung cho hay mặc dù gia đình xác định sẽ chuyển trường cho con khi năm học này kết thúc, người mẹ này vẫn bất ngờ trước cách hành xử của trường. Nữ phụ huynh này dù không đồng ý chính sách học phí của trường nhưng vẫn đóng đủ 100% học phí
"Phụ huynh ý kiến, phản đối, kiện trường vì chính sách học phí không phù hợp. Thay vì cùng tìm ra cách đạt được thỏa thuận, trường lại từ chối dạy con chúng tôi. Làm như thế không khác nào lấy học sinh làm con tin, ép phụ huynh phải làm những điều trường yêu cầu", chị Nhung bức xúc, nói.
Hơn 40 học sinh không được tiếp nhận học tập
Trao đổi với Zing về vấn đề này, đại diện nhà trường cho hay hơn 40 học sinh bị từ chối tiếp nhận từ năm tới.
Sắp kết thúc năm học, một số phụ huynh chưa có sự đồng thuận với quyết định của trường, dù đã tổ chức gặp mặt trực tiếp để đối thoại, trao đổi thông tin.
Do không đạt được thỏa thuận giữa hai bên, nhà trường sẽ không thể tiếp tục đăng ký năm học mới 2020-2021 cho con em của những phụ huynh này.
"Những trường hợp nhà trường ra thông báo từ chối tiếp nhận học tập đều do phụ huynh chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng với trường về học phí và một số vấn đề khác. Hiện tại, năm học sắp kết thúc, những phụ huynh này vẫn chưa có động thái gì chắc chắn cho con học tiếp tại trường, như chưa đóng phí giữ chỗ cho năm tới, nên trường phải đưa ra thông báo như vậy", đại diện nhà trường thông tin.
Trường Việt Úc cho biết sẽ đảm bảo việc học tập của các em không bị ảnh hưởng và có thể kết thúc năm 2019-2020 một cách tốt đẹp. Đồng thời, trường cũng tạo điều kiện cho những học sinh trên rút hồ sơ.

Dính “phốt” vẫn được tái cử lãnh đạo, công tác nhân sự Thái Bình liệu có vấn đề?

(Kiến Thức) - Việc dừng quy trình tái cử, giới thiệu bầu chức danh lãnh đạo đối với cả hai cựu lãnh đạo phường Lê Hồng Phong từng 'dính phốt' liên quan vụ việc cán bộ phường đi tố cáo bị đánh mới đây được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Mới đây, vụ việc bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt - vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bỏ 10 triệu đồng để thuê người đánh dằn mặt anh Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp - hộ tịch phường vì dám viết đơn gây cản trở đường "quan lộ" của chồng mình thu hút sự chú ý của dư luận.

Va chạm với xe của Tỉnh ủy Nghệ An, cô gái bị thương nặng

(Kiến Thức) - Xe biển xanh của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đang chạy trên đường đã va chạm với một cô gái đang điều khiển xe máy điện, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm với xe của Tỉnh ủy Nghệ An xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 2/7, trên đường 3/2 ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô biển xanh và xe máy điện làm một cô gái bị thương.
Va cham voi xe cua Tinh uy Nghe An, co gai bi thuong nang
Hiện trường vụ tai nạn. 

Được biết, vào thời điểm trên, xe ô tô Fotuner biển xanh 37A-003.49 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đang chạy trên đường 3/2 theo hướng từ Quảng trường Hồ Chí Minh hướng ra sân bay Vinh. Khi đi đến trước khu đô thị Vinaconex, ô tô va chạm với xe máy điện do một cô gái cầm lái đang rẽ qua đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy điện và cô gái văng ra xa, còn xe ô tô biển xanh đâm vào dải phân cách giữa đường. Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tại nạn. Được biết, nạn nhân sinh năm 2005 trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện vụ va chạm với xe của Tỉnh ủy Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội

Hà Giang: Bắt tạm giam Chủ tịch Hội Nông dân và nữ kế toán

(Kiến Thức) - Các đối tượng đã sử dụng các nguồn kinh phí sai mục đích ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 2/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dinh Mí Sùng (SN 1985, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo) và Vũ Thị Nguyệt (SN 1989, nguyên Kế toán xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về tội "Tham ô tài sản".
Ha Giang: Bat tam giam Chu tich Hoi Nong dan va nu ke toan

Công an đọc lệnh bắt giữ Vũ Thị Nguyệt. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang). 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng đã sử dụng các nguồn kinh phí sai mục đích ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong đó, Dinh Mí Sùng tham ô số tiền trên 87 triệu đồng, Vũ Thị Nguyệt tham ô số tiền trên 720 triệu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện vụ bắt tạm giam Chủ tịch Hội Nông dân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Tài sản tham nhũng nghìn tỷ đi đâu, về đâu?

Nguồn: VTC 1.

Đọc nhiều nhất

Tin mới