Tương lai nào cho miền Đông Ukraine sau một loạt lãnh đạo bị ám sát?
(Kiến Thức) - Sau cái chết của lãnh đạo Donetsk Alexander Zakharchenko, có lẽ điều khiến dư luận quan tâm nhất hiện nay là "nước cộng hòa nhân dân" tự xưng này sẽ hoạt động như thế nào cũng như tương lai của miền Đông Ukraine.
Thiên An (T.H)
Hàng loạt chỉ huy phe ly khai bị ám sát
Ngày 31/8 vừa qua, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko, 42 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại quán cà phê ở thành phố Donetsk. Vệ sĩ của ông Zakharchenko cũng tử nạn trong vụ nổ và có 11 người khác bị thương.
Ông Zakharchenko trở thành một trong những nhân vật lãnh đạo mới nhất ở miền Đông Ukraine bị sát hại, sau một loạt vụ ám sát thủ lĩnh tại Donbass.
Hồi tháng 2/2017, một trong những thủ lĩnh nổi tiếng nhất của lực lượng ly khai ở Donbass là Mikhail Tolstykh, 36 tuổi có biệt danh Givi, đã bị ám sát trong một vụ nổ tại văn phòng của ông ở ngoại ô Donetsk.
Vào năm 2016, thủ lĩnh Arsen Pavlov, hay còn được biết đến với biệt danh Motorola, tử nạn khi quả bom đặt trong thang máy tòa chung cư của ông phát nổ. Khi đó, phe ly khai quy trách nhiệm cho Ukraine về cái chết của vị lãnh đạo này, song phía Kiev bác bỏ cáo buộc.
Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko. Ảnh: UPI.
Theo DW, tổng cộng, gần 10 chỉ huy cấp cao của phe ly khai đã bị sát hại trong ba năm qua, trong khi nhiều người khác qua đời đột ngột vì bệnh tật hay tự sát.
Đầu năm 2017, ông Valeri Bolotov, 46 tuổi, lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, được phát hiện tử vong tại căn hộ của ông này ở Moscow (Nga). Nguyên nhân tử vong được xác định là do suy tim, song một số phương tiện truyền thông cho rằng vị chính trị gia này đã bị đầu độc.
Trước đó, ông Gennadiy Tsypkalov, 43 tuổi và là trợ lý thân cận của ông Bolotov, được cho là đã tự sát vào năm 2016 trong thời gian bị giam giữ. Cái chết của ông Tsypkalov khi đó cũng khiến dư luận hoài nghi rằng ông đã bị ám sát.
Tương lai nào cho miền Đông Ukraine?
Vài giờ sau khi ông Zakharchenko bị ám sát, "Phó Thủ tướng" 37 tuổi Dmitry Trapeznikov đã được bầu làm người đứng đầu tạm thời của DPR.
Tờ RBC dẫn ý kiến của chuyên gia quân sự Nga Boris Rozhin cho rằng, các ứng cử viên tiềm năng nhất cho vị trí người lãnh đạo chính thức của DPR bao gồm ông Dmitry Trapeznikov, Bộ trưởng Timofeev và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân DPR Denis Pushilin.
Triển vọng hòa bình lâu dài ở Đông Ukraine dường như ngày càng trở nên mờ mịt sau khi hàng loạt thủ lĩnh ly khai bị ám sát. Ảnh: Reuters.
Cho dù Donetsk có lãnh đạo mới thì dư luận vẫn lo ngại cái chết của ông Zakharchenko có thể đẩy miền Đông Ukraine quay trở lại cuộc xung đột đẫm máu như 4 năm về trước, khi phe ly khai tố Ukraine đứng sau vụ án và tuyên bố sẽ trả thù.
"Tôi cho rằng đây là tình huống nghiêm trọng có thể phá hủy tiến trình hoà bình ở miền Đông Ukraine và làm gián đoạn các cuộc đàm phán quốc tế về thực hiện thoả thuận ngừng bắn (Minsk) cũng như hỗ trợ nhân đạo cho vùng Donbass", Oleg Ignatov, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị Nga, bình luận.
Mời độc giả xem video: Bản tin về vụ ông Alexander Zakharchenko bị sát hại (Nguồn: Youtube)
Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cho rằng vụ việc này có thể không gây ảnh hưởng "hữu hình" đến cuộc đàm phán hòa bình tại Minsk (Belarus), vốn đã bị đình trệ trong thời gian gần đây.
Stefan Meister, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung và Đông Âu của Quỹ Robert Bosch (Đức), nhận định: “Zakharchenko không bao giờ là trung tâm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận (Minsk)”.
Chuyên gia Stefan Meister nhấn mạnh điều quan tâm nhất hiện nay là “nước cộng hòa nhân dân tự xưng” này sẽ hoạt động như thế nào sau khi nhân vật chủ chốt bị sát hại.
“Rõ ràng là Nga chịu trách nhiệm đặc biệt liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk”, chuyên gia Susan Stewart của Viện nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP) nói.
Thượng nghị sĩ John McCain qua đời là sự kiện nổi bật nhất tháng 8
(Kiến Thức) - Thượng nghị sĩ John McCain qua đời, vụ sập cầu kinh hoàng tại Italy hay cuộc đoàn tụ gia đình ly tán hai miền Triều Tiên,… nằm trong số hàng loạt sự kiện thế giới nổi bật trong tháng 8/2018 đã được hãng thông tấn Reuters ghi lại.
Cuộc đoàn tụ mới nhất các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên bắt đầu diễn ra vào ngày 20/8. Đợt đoàn tụ thứ nhất kéo dài từ 20-22/8 và đợt thứ hai kéo dài từ 24-26/8. Đây là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất tháng 8/2018. (Nguồn ảnh: Reuters)
Vào khoảng 11h30 sáng ngày 14/8 (theo giờ địa phương), cầu cao tốc Morandi bất ngờ đổ sập tại thành phố Genoa, Italy, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Thượng nghị sĩ John McCain qua đời vào ngày 25/8 tại nhà riêng ở Sedona, bang Arizona, sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư não. Lễ an táng cố Thượng nghị sĩ John McCain đã diễn ra tại Học viện Hải quân Mỹ ở thành phố Annapolis, bang Maryland, hôm 2/9, kết thúc một tuần để tang cố Thượng nghị sĩ.
Ngày 25-26/8, Giáo hoàng Francis đã đến thăm Ireland và đây là chuyến thăm Ireland đầu tiên của Đức Giáo hoàng trong gần 40 năm qua.
Người biểu tình Palestine ném đá vào các binh sĩ Israel trong cuộc biểu tình ở miền nam Dải Gaza ngày 24/8. Căng thẳng giữa Israel và Palestine vẫn tiếp diễn trong những tháng qua.
Ngày 1/8, hàng trăm người dân Đan Mạch đã đổ ra đường phố ở thủ đô Copenhagen để biểu tình phản đối lệnh cấm đeo mạng che mặt nơi công cộng.
Một khu vực ngập lụt ở bang Kerala, Ấn Độ, trong bức ảnh chụp từ trên cao ngày 19/8. Được biết, hơn 100 người đã thiệt mạng do mưa lũ nghiêm trọng tại bang này.
Hàng nghìn em nhỏ từng phải gia nhập các tổ chức vũ trang trong thời kỳ nội chiến tại Nam Sudan đã tham gia vào buổi “lễ giải ngũ” được tổ chức ở ngoại ô Yambio ngày 7/8 trở về với gia đình và cuộc sống thường nhật.
Hàng nghìn cặp đôi là các thành viên của Giáo hội Thống nhất (Unification Church) đến từ khắp nơi trên thế giới đã tổ chức hôn lễ chung tại Trung tâm Hòa bình Thế giới Cheong Shim ở Gapyeong, Hàn Quốc, ngày 27/8.
Hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đã đổ về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia, nơi được xem là cái nôi của tôn giáo này, để tham dự lễ hội hành hương Hajj bắt đầu từ tối 19/8 và kết thúc vào ngày 24/8, đây là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất tháng 8/201.
Một Nhà thờ Hồi giáo đổ sập sau trận động đất ở Pemenang, đảo Lombok, Indonesia, ngày 7/8.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận thương mại song phương với Mexico ngày 27/8 hướng tới thay thế Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/8 đã thoát khỏi một vụ ám sát bằng máy bay không người lái khi đang phát biểu ở lễ kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Quốc gia tại thủ đô Caracas.
Siêu bão Lane đã đổ bộ vào quần đảo Hawaii cuối tháng 8/2018, gây mưa lớn, sạt lở đất và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương.
Vì sao Donetsk nóng trở lại sau 4 năm im tiếng súng?
(Kiến Thức) - Vụ ám sát lãnh đạo Donetsk gần đây chỉ là một trong số những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, phá hỏng tiến trình hòa bình ở Đông Ukraine và đẩy khu vực này tiếp tục rơi vào vòng xoáy xung đột.
Năm 2014, các cuộc biểu tình ở tỉnh Donetsk và Luhansk leo thang thành cuộc nổi dậy vũ trang đã khiến Chính phủ Ukraine phát động phản công chống lại phe ly khai, kéo theo đó là những cuộc xung đột triền miên ở miền Đông Ukraine khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Chỉ đến khi thỏa thuận Minsk, vốn thiết lập tình trạng ngừng bắn trên quy mô lớn ở Donbass, được các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp ký kết tại Belarus năm 2015, căng thẳng ở miền Đông Ukraine mới “hạ nhiệt”, mặc dù vẫn có lúc phe ly khai và lực lượng chính phủ Kiev bắn phá lẫn nhau tại những khu vực tranh chấp.
Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Việc này cũng mở ra kỳ vọng giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên tại nhiều cơ sở giáo dục.
Một vụ bạo lực học đường xảy ra ngày 5/12 tại Gia Lai khi một nhóm học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 Trường THPT Lương Thế Vinh.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân đoạn gần số nhà 160 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người.
Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kế hoạch kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên cao tốc, lãnh đạo Cục CSGT sẽ chỉ đạo tại hiện trường.
Người dân phản ảnh Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gào (Gia Lai) chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận nhiều sai sót trước sáp nhập.
Trong 4 giờ kiểm tra, Đội 6 thuộc Phòng 6, Cục CSGT đã kiểm tra 150 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, phát hiện và xử lý 14 trường hợp vi phạm.
Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đánh tử vong tại quán bida, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh.
Với hành vi điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, tài xế C.X.L (Quảng Trị) dự kiến bị phạt 19 triệu đồng, trừ 04 điểm trong giấy phép lái xe.
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân đoạn gần số nhà 160 phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy không thiệt hại về người.
Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện kế hoạch kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên cao tốc, lãnh đạo Cục CSGT sẽ chỉ đạo tại hiện trường.
Tỉnh Phú Thọ đang thực hiện tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục. Việc này cũng mở ra kỳ vọng giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên tại nhiều cơ sở giáo dục.
Người dân phản ảnh Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gào (Gia Lai) chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ. Qua tìm hiểu, PV ghi nhận nhiều sai sót trước sáp nhập.