Tin lời 'việc nhẹ, lương cao', người đàn ông Phú Thọ sang Campuchia trái phép

Tin lời “việc nhẹ, lương cao” trên mạng, một người ở Phú Thọ xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sống trong cảnh bị kiểm soát trước khi được trao trả về nước.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Phú Thọ phát thông tin cảnh báo lừa đảo tuyển dụng qua mạng, bị dụ dỗ, xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Theo đó, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo tuyển dụng lao động, dụ dỗ công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với người dân.

gen-h-z7362852911057-fbe15acd4b3895f76135d7434a421fd5.jpg
Cán bộ công an làm việc với người liên quan. Ảnh: CA

Ngày 23/12/2025, Công an xã Lương Sơn làm việc với một công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả về nước là anh Đ.V.H (SN 1989, trú trên địa bàn). Qua xác minh, anh H. trước đó đã xuất cảnh không đúng quy định, cư trú trái phép tại Campuchia sau khi tin theo các thông tin tuyển dụng việc làm có thu nhập cao trên mạng xã hội.

Theo trình bày, do mong muốn cải thiện thu nhập nhưng thiếu hiểu biết pháp luật, anh H. đã liên hệ với các đối tượng môi giới trên mạng và được hướng dẫn xuất cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Mộc Bài, không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Trái với những lời quảng cáo ban đầu, trong thời gian cư trú trái phép tại Campuchia, anh H. phải sống trong điều kiện khó khăn, bị kiểm soát chặt chẽ, không có công việc ổn định và không được tự do đi lại.

Cơ quan chức năng cho biết, trong nhiều vụ việc tương tự, các nạn nhân còn bị giam giữ, ép buộc lao động với cường độ cao, đe dọa, hành hung và yêu cầu gia đình ở Việt Nam chuyển tiền chuộc. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, khắc nghiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của nạn nhân.

Sau khi tiếp nhận công dân do phía Campuchia trao trả, Công an xã Lương Sơn đã tiến hành xác minh nhân thân, làm rõ nguyên nhân vi phạm, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện biện pháp quản lý, giáo dục theo quy định. Lực lượng Công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng, xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng mập mờ trên mạng xã hội. Các hoạt động xuất cảnh, lao động ở nước ngoài phải thông qua các kênh chính thống, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tránh tin vào các lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” không rõ nguồn gốc.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo 8 số điện thoại lừa đảo, nghe dễ mất tiền.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

Tạm giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng làm 2 người bị thương

Từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong đêm, hai nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi, ném đá nhau trên đường phố.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong đêm, hai nhóm thanh thiếu niên tại phường Đông Triều (Quảng Ninh) đã tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi trên đường phố, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

popo.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Kẻ lừa đảo 'sa lưới' sau gần 9 tháng trốn nả

Lợi dụng sự quen biết, Đặng Bửu Thanh (Đồng Tháp) đã lừa người trông xe giao túi xách chứa hơn 91 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng toàn bộ tài sản.

Ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đặng Bửu Thanh (SN 1984, ngụ ấp Phú Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 30/12/2024, anh N.V.T. cùng hai thanh niên điều khiển xe tải đến chợ Mỹ Quí giao hàng, còn Đặng Bửu Thanh đi xe máy theo phụ giao hàng.

Từ ngày 1/7/2026, tài sản từ 150 triệu đồng phải kê khai

Giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150.000.000 đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

Sáng 7/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

1694055058962442197.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới