Từ tháng 5, du khách không cần xét nghiệm RT-PCR khi đến Thái Lan

Dự kiến đầu tháng sau, du khách nước ngoài khi nhập cảnh Thái Lan chỉ cần làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay vì RT-PCR.

Ngày 8/4, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 Thái Lan (CCSA) thông báo sẽ xem xét nới lỏng các hạn chế đi lại, nhập cảnh nhằm thu hút nhiều khách nước ngoài hơn và hồi sinh lĩnh vực du lịch đang gặp khó khăn.
Mức độ nới lỏng sẽ được quyết định sau lễ hội Songkran (13-15/4). Thủ tướng Prayut Chan-o-cha muốn đánh giá tác động của lễ hội đến khả năng lây lan Covid-19 trong nước.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để cân bằng sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế", ông nói thêm.
Ông Sathit Pitutecha, Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng, theo quy tắc kiểm dịch mới được áp dụng từ tháng 5, du khách có thể làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh thay cho RT-PCR trong ngày đầu tiên đến Thái Lan.
Theo đó, khách có thể rút ngắn thời gian đợi kết quả xuống còn 15-30 phút và làm thủ tục tại chỗ. Việc đặt trước khách sạn đạt chuẩn SHA+/AQ Hotel và đợi kết quả RT-PCR trong 24 giờ không còn cần thiết.
Tu thang 5, du khach khong can xet nghiem RT-PCR khi den Thai Lan
Du khách được kiểm tra thông tin khi đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok vào ngày 1/2. Ảnh: AFP. 
Cuộc họp của CCSA cũng thảo luận về một số biện pháp nới lỏng quy tắc nhập cảnh như yêu cầu ít giấy tờ hơn khi khách đăng ký Thailand Pass (thẻ thông hành cho người nhập cảnh Thái Lan qua đường hàng không), điều chỉnh mức bảo hiểm, người chưa tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính được rút ngắn thời gian cách ly.
Các hạn chế đi lại đối với khách quốc tế đã dần được nới lỏng kể từ cuối năm 2021. Khoảng 470.000 khách du lịch nước ngoài đến xứ sở chùa Vàng trong quý đầu tiên của năm nay, vượt qua con số 420.000 của năm 2021, theo CCSA.

Thanh tra 45 ngày tại Bộ Y tế về việc mua sắm thiết bị, kit xét nghiệm

Việc thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine tại Bộ Y tế và một số đơn vị diễn ra trong 45 ngày.

Ngày 19/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, và thuốc phòng, chống dịch tại Bộ Y tế.

Tại sao đội tuyển Việt Nam chỉ cách ly 7 ngày?

Toàn bộ đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 liều vaccine AstraZeneca.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã về tới TPHCM và được Bộ Y tế cho phép cắt ngắn thời gian cách ly từ 21 ngày theo quy định xuống 7 ngày.

Có phải vì thành tích lần đầu lọt vào vòng đấu loại cuối cùng để tranh suất tham dự World Cup mà đội được ưu ái? Chắc chắn không phải!

Ông Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua và Khen thưởng Bộ Y tế lý giải là vì toàn bộ đội tuyển đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca.

Theo đó, Bộ Y tế đã chính thức đồng ý các thành viên ĐTQG Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vacine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với virus SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước, sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày; cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Tai sao doi tuyen Viet Nam chi cach ly 7 ngay?
 Các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ nhất và ngày thứ sáu tại cơ sở cách ly y tế tập trung và ngày thứ 13 tại nơi lưu trú.

Ga quốc tế Tân Sơn Nhất dần đông khách đi du lịch nước ngoài

Vừa hoàn thành chuyến du lịch Đà Nẵng vào cuối tháng 3, Thanh Hằng (24 tuổi, ngụ quận 7) đã nhanh chóng mua vé máy bay, chuẩn bị hành lý đi Thái Lan.

Các thủ tục nhập cảnh ở xứ chùa Vàng khá đơn giản, không mất nhiều thời gian. Thanh Hằng chỉ mang theo hộ chiếu, giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19, Thailand Pass (thẻ thông hành cho người nhập cảnh Thái Lan qua đường hàng không).
"Khi đến Bangkok, tôi sẽ được đón về cách ly một ngày tại khách sạn theo quy định, sau đó có thể vi vu thoải mái”, cô nói với Zing.
Đã có bạn trai đang chờ sẵn ở Thái, Thanh Hằng mang 30 triệu đồng cho các khoản ăn uống, vui chơi. Trước đó, cô đã dành một khoản lớn để mua sắm quần áo.
“Làm việc tự do, không bị ràng buộc thời gian cộng với việc lâu rồi mới được xuất cảnh nên tôi muốn nhân dịp này vui chơi xả láng, ‘gỡ gạc’ lại quãng thời gian dài ở nhà tránh dịch”, Hằng nói thêm.
Ga quoc te Tan Son Nhat dan dong khach di du lich nuoc ngoai
 

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.