TT Ukraine định dùng quân giải ngũ vào lực lượng dự bị

(Kiến Thức) - Ông Poroshenko đã trình Quốc hội dự thảo luật, theo đó binh lính giải ngũ sẽ buộc phải phục vụ trong lực lượng dự bị “tại giai đoạn đặc biệt”.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Vitaly Kovalchuk, đưa ra thông báo rằng Tổng thống Poroshenko đã trình Quốc hội một dự thảo luật, theo đó sẽ bắt buộc binh lính giải ngũ phục vụ trong lực lượng dự bị “tại giai đoạn đặc biệt”.
TT Ukraine dinh dung quan giai ngu vao luc luong du bi
 Tổng thống Ukraine đưa ra dự thảo luật mới bắt buộc lính giải ngũ để thành lập quân dự bị phục vụ trong giai đoạn đặc biệt.
“Dự thảo luật số 2377 của Tổng thống đưa đề xuất buộc lính giải ngũ phục vụ trong lực lượng dự bị tại giai đoạn đặc biệt”, thông báo được đưa ra trên tài khoản Twitter của chính quyền Tổng thống. Mục đích của sự thay đổi này là tạo ra một lực lượng vũ trang dự bị tinh nhuệ
Trước đó có thông tin rằng ông Poroshenko đã đệ trình ý kiến này với Quốc hội nhưng chưa đưa ra văn bản chính thức.
Vào giữa tháng 2/2015, ông Poroshenko đã ra chỉ thị  kêu gọi người dân tiếp tục nhập ngũ vào tháng 4, tháng 5 năm nay.
Trong tháng 1, sắc lệnh về việc tổ chức 3 đợt tổng động viên trong năm 2015 của Tổng thống Ukraine đã được thông qua.

Ukraine gặp khó khăn trong việc tuyển thêm quân

(Kiến Thức) - Ở Ukraine, số lượng người tình nguyện ra trận giảm một cách nhanh chóng, trong khi người cố gắng trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì gia tăng đáng kể.

Việc bắt giữ một nhà báo Ruslan Kotsaba, người chống lại lệnh tổng động viên Ukraine đã làm nổi lên những vấn đề mà Ukraine đang gặp phải trong việc tuyển thêm người chiến đấu chống lại phe thân Nga.
Vào 8/2, nhà báo Ruslan Kotsaba đã bị bắt ở Ukraine. Trong video gần nhất gửi Tổng thống Petro Poroshenko, ông Kotsaba nói rằng ông thà ở trong tù 5 năm vì từ chối thực hiện nghĩa vụ còn hơn là tự tay giết chết “đồng bào ở miền Đông”.

Odessa: 1/3 lính gọi nhập ngũ từ chối phục vụ quân đội

(Kiến Thức) - Phó chỉ huy cơ quan quân sự của vùng Odessa Valery Ishchenko cho biết hơn 1/3 người được gọi nhập ngũ vùng này đã từ chối tham gia quân đội.

Có khoảng 6.000 người được gọi nhập ngũ sau 3 đợt tổng động viên, tuy nhiên khoảng hơn 2.500 người đã từ chối phục vụ quân đội. Cơ quan pháp luật chuẩn bị truy tố khoảng 900 trường hợp.
Làn sóng biểu tình chống lệnh tổng động viên đang lan rộng ở tỉnh Odessa. Tờ Dumskaya ở Odessa cho biết phần lớn những người phản đối lệnh tổng viên lần này sống ở phía Nam, nơi có cả người Bulgari và người Moldavia sinh sống. Ở phía bắc, nơi người Ukraine sinh sống, cũng có nhiều người phản đối nhập ngũ.

Chuyên gia: Tổng động viên cưỡng bức dẫn tới sụp đổ Ukraine

(Kiến Thức) - Chuyên gia kinh tế  Kiev Oleg Soskin, tổng động viên cưỡng bức khiến dân nổi dậy và dẫn tới việc các tỉnh lần lượt đòi tách ra.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ Politnavigator, chuyên gia kinh tế Kiev Oleg Soskin cho rằng việc áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm đảm bảo kế hoạch tổng động viên có thể dẫn tới sự sụp đổ của Ukraine.
Bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak rằng mọi công dân Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ không thể ra nước ngoài nếu không có giấy phép từ văn phòng quân đội, ông Oleg Soskin cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng không hiểu mình đang nói gì.

Đọc nhiều nhất

Tin mới