Trung Quốc tuyên án tử hình quan tham giấu 3 tấn tiền trong nhà

Cựu Chủ tịch của một trong những công ty quản lý nợ xấu lớn nhất Trung Quốc bị kết án tử hình với tội danh tham nhũng, Bloomberg đưa tin hôm 5/1.

Lại Tiểu Dân, cựu Chủ tịch của China Huarong Asset Management (công ty quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc), bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ và một số tội danh khác, theo tòa án Thiên Tân. Tòa án cho biết ông này bị kết tội nhận hối lộ 1,79 tỷ Nhân dân tệ (277 triệu USD) từ năm 2008 đến 2018. Tất cả tài sản cá nhân của ông ta sẽ bị tịch thu.
Số tiền hối lộ mà ông Lại nhận từ các đơn vị, cá nhân phá vỡ kỷ lục về tham nhũng của các quan chức lãnh đạo cấp tỉnh và trưởng bộ của Trung Quốc trong quá khứ.
Trung Quoc tuyen an tu hinh quan tham giau 3 tan tien trong nha
Ông Lại Tiểu Dân năm 2016. (Ảnh: Anthony Kwan/Bloomberg) 
Theo Bloomberg, án tử hình là điều đáng chú ý đối với tội danh tham nhũng ở Trung Quốc. Động thái này nhấn mạnh lập trường ngày càng cứng rắn của Trung Quốc đối với tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ chính phủ và giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Vào năm 2016, Trung Quốc nâng ngưỡng hình phạt tử hình liên quan đến tham nhũng từ 100.000 Nhân dân tệ lên 3 triệu Nhân dân tệ, nhưng hình phạt này hiếm khi được sử dụng.
Mo Shaoping, một luật sư làm việc tại Bắc Kinh, cho biết phần lớn các trường hợp nhận hối lộ gặp án chung thân. Nhưng trong trường hợp Lại Tiểu Dân, “số tiền tham nhũng đặc biệt lớn, có thể là lớn nhất trong những năm gần đây". Ông cho biết thêm: “Vụ việc cũng dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Trong bối cảnh hiện tại, một bản án tử hình chắc chắn là một lời cảnh báo - và chủ yếu là - khẳng định tham nhũng có thể bị trừng phạt bằng cái chết”.
Hành vi của ông Lại "gây nguy hiểm cho an ninh tài chính quốc gia và sự ổn định tài chính", tòa án tuyên bố hôm thứ Ba (5/1). Ngay cả những đóng góp "đáng kể" của ông ta trong việc cung cấp manh mối về các hoạt động tội phạm cũng không đủ để được hưởng khoan hồng.
Ông Lại giám sát Hoa Dung từ năm 2012 cho đến khi gặp rắc rối vào năm 2018. Đây là một trong 4 công ty được thành lập vào năm 1999 để giúp quản lý nợ xấu. Doanh nghiệp nhà nước này, dưới thời của ông Lại, đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang chứng khoán, các khoản đầu tư và hợp đồng tương lai, khác với nhiệm vụ ban đầu.
Cựu Giám đốc điều hành quốc tế của công ty cho biết ông Lại chỉ quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn và đầu tư mạnh vào các tài sản rủi ro cao như bất động sản và cổ phiếu.

Bi hài chuyện nữ quan tham Trung Quốc vơ vét, ăn chơi

Các báo Trung Quốc mấy hôm nay tới tấp đăng lại bài của tờ “Kiểm sát Nhật báo” viết về những thủ đoạn vơ vét, chơi bời của các nữ quan tham qua các vụ án đã được khám phá…

Tham ô để “tân trang” bản thân

Bất ngờ cuộc sống của người dân ở Liên Xô vào mùa đông

(Kiến Thức) - Những bức ảnh được trang Russia Beyond đăng tải dưới đây phần nào hé mở cuộc sống của người dân ở Liên Xô vào mùa đông.

Bat ngo cuoc song cua nguoi dan o Lien Xo vao mua dong
Người dân chơi trượt tuyết ở Moscow năm 1958. (Nguồn ảnh: RBTH) 

Cựu quan chức Trung Quốc giấu 13,5 tấn vàng thỏi trong hầm bí mật

Cảnh sát Trung Quốc tìm thấy một lượng lớn tiền mặt và 13,5 tấn vàng thỏi được giấu ở tầng hầm trong nhà ông Zhang Qi, cựu thị trưởng thành phố Đam Châu.

Theo truyền thông địa phương, ông Zhang Qi, 58 tuổi, là cựu thị trưởng thành phố Đam Châu. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện 13,5 tấn vàng thỏi trị giá khoảng vài trăm triệu USD, Sputnik News đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới