Trung Quốc thống trị robot, vẫn thua Mỹ ở điểm then chốt

Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua robot hình người với hơn 70% bằng sáng chế toàn cầu, nhưng Mỹ vẫn giữ lợi thế về chất lượng công nghệ và giá trị thương mại.

Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực robot hình người đang ngày càng nóng lên khi Trung Quốc và Mỹ liên tục tăng tốc đầu tư vào công nghệ này. Báo cáo mới từ LexisNexis, dựa trên phân tích hơn 26.000 nhóm bằng sáng chế trên toàn cầu, cho thấy Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về quy mô đổi mới. Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng công nghệ và giá trị thương mại của các sáng chế, Mỹ vẫn đang nắm lợi thế đáng kể. Điều này phản ánh cuộc đua không chỉ nằm ở số lượng bằng sáng chế mà còn ở khả năng tạo ra những công nghệ có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường trong tương lai.

Theo báo cáo, các doanh nghiệp Trung Quốc đang áp đảo bảng xếp hạng đổi mới trong ngành robot hình người. Năm vị trí dẫn đầu đều thuộc về các công ty gồm Fourier, AgiBot, LimX Dynamics, Pudu Robotics và Unitree Robotics, trong khi Leju Robotics đứng thứ 9, giúp Trung Quốc chiếm tới 6 trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ba đại diện của Mỹ là Figure AI, Apptronik và Agility Robotics lần lượt giữ các vị trí thứ 6, 8 và 10, còn Agile Robots là doanh nghiệp châu Âu duy nhất góp mặt. Đến cuối năm 2025, Trung Quốc nắm giữ khoảng 73% tổng số bằng sáng chế còn hiệu lực liên quan đến cấu trúc robot hình người và chiếm 63% sức mạnh danh mục bằng sáng chế của toàn ngành.

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang chiếm ưu thế về số lượng bằng sáng chế và tốc độ đổi mới trong lĩnh vực robot hình người.

Trong vòng một thập kỷ qua, tốc độ phát triển công nghệ robot của Trung Quốc tăng mạnh ở nhiều mảng cốt lõi. Bằng sáng chế về hệ thống tương tác đã tăng gấp đôi, công nghệ cấu trúc robot tăng khoảng 2,5 lần, trong khi các giải pháp điều khiển và lập kế hoạch tăng tới 5 lần. Tuy nhiên, LexisNexis nhấn mạnh Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về chất lượng sáng chế. Dù chỉ sở hữu khoảng 5% số bằng sáng chế đang hoạt động trong lĩnh vực robot hình người, các nhà phát minh Mỹ lại nắm tới 11% tổng giá trị của các danh mục bằng sáng chế trên toàn cầu. Điều này cho thấy các công nghệ do Mỹ phát triển có giá trị thương mại cao hơn và được đánh giá có sức ảnh hưởng lớn hơn đối với ngành công nghiệp.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Gần đây, Mỹ đã áp dụng thêm các biện pháp hạn chế đối với robot và bộ biến tần điện nhập khẩu với lý do liên quan đến an ninh quốc gia và chuỗi cung ứng. Đồng thời, Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật cấm Bộ Quốc phòng mua sắm hoặc vận hành robot hình người có liên hệ với các đối thủ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc. Dù vậy, LexisNexis nhận định dữ liệu bằng sáng chế vẫn là chỉ báo quan trọng để dự báo năng lực cạnh tranh trong tương lai. Việc kết hợp quy mô danh mục sáng chế, chất lượng công nghệ và chiến lược kinh doanh sẽ quyết định doanh nghiệp nào đủ khả năng dẫn dắt thị trường robot hình người trong những năm tới.

AiMOGA vượt mốc 2.000 robot xuất khẩu, hiện diện tại hơn 60 quốc gia

AiMOGA Robotics vừa bàn giao robot với chủ đề "Hơn 2.000 robot xuất khẩu – Hiện diện tại hơn 60 quốc gia" tại thành phố Vu Hồ (Wuhu), tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Tại sự kiện, doanh nghiệp công bố tổng số robot đã bàn giao trên toàn cầu vượt 2.000 chiếc, với sản phẩm và dịch vụ hiện diện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.

Tại buổi lễ, hàng loạt robot AiMOGA đồng loạt cầm quốc kỳ của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ khi đoàn xe vận chuyển chuẩn bị xuất phát đến cảng Vu Hồ để giao lô hàng mới ra thị trường quốc tế. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Vu Hồ, Tập đoàn Chery, các đối tác toàn cầu và cơ quan truyền thông.

Robot Origin F1 gây tranh cãi vì ngoại hình quá giống người thật

Origin F1 gây chú ý với ngoại hình chân thực nhưng chuyển động chưa hoàn toàn tự nhiên, làm dấy lên tranh luận về "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ".

Robot sinh học Origin F1 do Origin Technology, công ty robot có trụ sở tại Thượng Hải, phát triển đang thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội quốc tế. Trong video giới thiệu, robot sở hữu khuôn mặt tóc vàng, mắt xanh, có thể giao tiếp bằng mắt và trò chuyện trực tiếp với con người. Tuy nhiên, chuyển động vẫn còn cứng, khiến nhiều người liên tưởng đến "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" – cảm giác khó chịu hoặc sợ hãi khi robot có ngoại hình quá giống con người nhưng vẫn tồn tại những chi tiết thiếu tự nhiên.

Origin F1 là robot sinh học để bàn được thiết kế cho các kịch bản tương tác người - máy trong môi trường thực tế. Robot có 26 bậc tự do ở các mô-đun đầu, mắt và khuôn mặt, hỗ trợ nhận thức đa phương thức thông qua thị giác và giọng nói. Hệ thống cũng tích hợp nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói và tổng hợp giọng nói.

Elon Musk nói 4 từ, cuộc đua robot hình người nóng hơn bao giờ hết

Chỉ với 4 từ về trận đấu robot tại Trung Quốc, Elon Musk đã thu hút sự chú ý toàn cầu, hé lộ giai đoạn mới của cuộc đua robot hình người.

Chỉ một dòng trạng thái ngắn của Elon Musk cũng đủ khiến cả cộng đồng công nghệ sôi động. Mới đây, CEO Tesla chia sẻ đoạn video ghi lại màn đối kháng giữa hai robot hình người trong lồng đấu tại Trung Quốc kèm bình luận vỏn vẹn: "Robot fights are fun" (Trận đấu robot thật thú vị). Không nhắc đến Tesla Optimus, cũng không phân tích công nghệ phía sau, nhưng bốn từ ấy nhanh chóng trở thành chủ đề được giới công nghệ và AI bàn luận. Với người nhiều năm khẳng định robot hình người sẽ trở thành thị trường còn lớn hơn cả ô tô, động thái này được xem là tín hiệu cho thấy cuộc đua phát triển robot đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, nơi khả năng vận động trong môi trường thực tế được đặt lên hàng đầu.

Đoạn video mà Elon Musk chia sẻ đến từ giải đấu Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) do startup EngineAI của Trung Quốc tổ chức. Trong màn so tài gây chú ý nhất, robot White Eagle tung cú đá khiến đầu của đối thủ Matador gần như tách khỏi thân, nhưng cỗ máy vẫn tiếp tục chiến đấu vì bộ điều khiển chính được đặt bên trong thân robot thay vì phần đầu. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khung cảnh này gợi nhớ đến những bộ phim khoa học viễn tưởng như Real Steel. Tuy nhiên, dưới góc độ kỹ thuật, điều đáng giá không nằm ở những cú đấm hay cú đá, mà ở cách robot duy trì thăng bằng, tự phục hồi sau va chạm và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ dù gặp sự cố phần cứng. Đây đều là những năng lực quan trọng nếu robot hình người muốn làm việc trong nhà máy, kho vận hoặc hỗ trợ con người trong tương lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới