Trung Quốc điều tra cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc, ngày 2/10, xác nhận vụ việc này.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ông Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) là nhân vật cấp cao mới nhất "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc. Quan chức 66 tuổi bị điều tra vì "những vi phạm nghiêm trọng" về kỷ luật và luật pháp quốc gia.

Trung Quoc dieu tra cuu Bo truong Tu phap Pho Chinh Hoa
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Thời báo Hoàn Cầu cho biết, Phó Chính Hoa từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an trước khi làm Bộ trưởng Tư pháp trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2020.

Trước khi dính bê bối tham nhũng, quan chức này đã dẫn đầu nhiều cuộc điều tra nhắm đến các cựu quan chức cấp cao như cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang. Ông Chu bị kết án tù chung thân về tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tiết lộ bí mật quốc gia vào năm 2015.

Trước đó 2 ngày, CCDI thông báo khai trừ khỏi đảng đối với Tôn Lực Quân (Sun Lijun) - cựu Thứ trưởng Bộ Công an, và Duẫn Gia Tự (Yin Jiaxu) - cựu Chủ tịch tập đoàn Công nghiệp Norinco, một trong những tập đoàn vũ khí lớn nhất Trung Quốc. Hai nhân vật này sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới với cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Tân Hoa xã hôm 30/9 dẫn thông báo từ CCDI mô tả cựu Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân, 52 tuổi, đã dùng mọi cách nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của mình, trong đó có việc lập băng nhóm, bè phái, kiểm soát các cơ quan an ninh quan trọng, gây nguy hiểm đặc biệt cho an ninh chính trị. Nhân vật này cũng bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn cùng nhiều món quà đắt tiền.

Trong quá trình bị điều tra kéo dài khoảng 17 tháng, ông không hề tỏ ra thành khẩn.

Trung Quoc dieu tra cuu Bo truong Tu phap Pho Chinh Hoa-Hinh-2
Cựu Chủ tịch tập đoàn Norinco Duẫn Gia Tự. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Ngoài Tôn Lực Quân, CCDI cũng tiến hành điều tra đối với cựu Chủ tịch tập đoàn Norinco Duẫn Gia Tự. Về hưu năm 2018, ông Duẫn bị đưa vào diện điều tra nội bộ đảng hồi tháng 4 năm nay về những hành vi sai trái chưa được tiết lộ, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 1/10.

Theo thông báo của CCDI, đối tượng này đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ bị truy tố về các cáo buộc tham nhũng.

Nhận bức thư gửi từ 100 năm trước, người phụ nữ hoảng hồn

Bức thư cuối cùng được quay về với chủ nhân thực sự của nó, nhưng không ai biết rằng nó đã xuất hiện trong hòm thư của người phụ nữ kia bằng cách nào. 

Vào một buổi sáng đẹp trời, Brittany Keech kiểm tra hộp thư trước nhà như bao ngày. Trên đống tờ rơi, hóa đơn và thư rác, cô phát hiện một tấm bưu thiếp có vẻ rách nát và cũ kỹ. Tuy nhiên điều đó chưa khiến cô sốc bằng việc cô bất ngờ nhận thấy dán trên đó là một con tem George Washington màu xanh lá cây mờ nhạt được đóng dấu bưu điện ngày 29/10/1920. Brittany Keech mở tấm bưu thiếp và giải mã dòng chữ đã có phần mờ nhạt theo thời gian. 
Nhan buc thu gui tu 100 nam truoc, nguoi phu nu hoang hon
 Mặt trước bức thư là hình minh họa Halloween. Ảnh: Freep.com

Lãnh đạo quốc gia nào được trả lương cao nhất?

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận 400.000 USD/năm, tuy nhiên đây vẫn chưa phải mức lương cao nhất mà một nhà lãnh đạo thế giới nhận được. 

Lanh dao quoc gia nao duoc tra luong cao nhat?
Ông Justin Trudeau chính thức trở thành Thủ tướng thứ 23 của Canada vào ngày 4/11/2015, và cho đến hiện tại nhận mức lương từ 146.000 - 365.000 USD. Thủ tưởng Canada đang sống trong dinh thự có tên gọi Rideau Cottage gồm 22 phòng, nằm trong khuôn viên của Rideau Hall ở Ottawa. 

Cựu phu nhân thủ tướng Malaysia hầu tòa vì thao túng chính phủ

Bà Rosmah Mansor, phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị đưa ra xét xử từ ngày 5/2 với cáo buộc “gây ảnh hưởng đáng kể” lên các quyết định của chính phủ.

Cuu phu nhan thu tuong Malaysia hau toa vi thao tung chinh phu
 Bà Rosmah Mansor, phu nhân cựu thủ tướng MalaysiaẢnh: Reuters
Cáo buộc vợ chồng ông Najib tham nhũng quy mô lớn được đưa ra sau khi ông Najib thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Cả hai đều bác bỏ tất cả tội danh, cho rằng chúng mang động cơ chính trị.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.