TP Bắc Ninh dựng rào gạch, bê tông chống dịch có “ngăn sông, cấm chợ“?
Việc dựng rào cứng bằng các tảng bê tông, khối gạch, đổ đất đá để chặn đường trong công tác phòng, chống dịch ở TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
Hiểu Lam
Nhiều ngày qua, trên nhiều tuyến đường của TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện rào cứng bằng các khối bê tông, gạch, đất đá nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều ý kiến ủng hộ và đồng tình với cách làm này vì sự quyết liệt của nơi đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối vì "ngăn sông cấm chợ".
Sáng 26/5, sau khi nhận phản ánh từ PV Báo Tri thức & Cuộc sống, ông Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh cho biết sẽ kiểm tra và có chỉ đạo.
Các tuyến đường ở TP. Bắc Ninh bị chặn bởi các khối bê tông.
Theo ghi nhận, tại các tuyến đường dẫn ra, vào địa bàn TP. Bắc Ninh đều có các chốt kiểm dịch. Nhiều vị trí được dựng rào chắn bằng bê tông, gạch đá, khung sắt. Việc di chuyển của các phương tiện giao thông gặp khó khăn, thậm chí có những nơi người đi bộ cũng không thể đi qua.
Việc dừng rào cứng bằng bê tông, gạch đá tại TP. Bắc Ninh được nhiều người ủng hộ khi cho rằng sẽ giúp lực lượng chức năng kiểm soát tốt người ra vào địa bàn và thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo phương châm "gia đình cách ly với gia đình, thôn/xóm/khu phố cách ly với thôn/xóm/khu phố, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường".
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc đổ đất hay sử dụng các khối bê tông, gạch đá để rào đường, cấm xe là biện pháp cứng rắn quá mức cần thiết; nhất là ở các địa bàn đô thị, thành phố. Bởi theo nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân để giải quyết việc cấp thiết sẽ vẫn được diễn ra bình thường. Việc lập rào chắn bằng đất và bê tông kiên cố có thể sẽ hạn chế người ra vào địa phương song lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong các tình huống khẩn cấp như đưa người dân đi cấp cứu hoặc khi huy động các phương tiện phòng cháy chữa cháy...
Việc chặn bê tông cũng khiến người đi bộ khó di chuyển.
Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP. Bắc Ninh đã thành lập một chốt liên ngành trên quốc lộ 38 mới đi thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành; thành lập 114 điểm chốt cấp phường, trong đó có 30 chốt mềm, 84 chốt cứng.
Các chốt có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, taxi, đồng thời không cho các phương tiện này vào thành phố.
Đối với những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết được ra vào nhưng phải đảm bảo các điều kiện trong phòng chống dịch bệnh.
Lực lượng chức năng đưa các khối bê tông đến chặn một số khu vực có diễn biến phức tạp về dịch bệnh.
Việc lập 84 chốt cứng để hướng các phương tiện đi vào những tuyến đường mà có các chốt mềm do các lực lượng liên ngành túc trực 24/24h giám sát, quản lý.
Các yêu cầu trên thực hiện từ 6h ngày 25/5 cho đến khi có thông báo mới.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID - 19 tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc
Hoài Linh 'ngâm' gần 14 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung: Bất nhất từ phát ngôn đến thực tế?
Liên quan vụ việc, xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc) và xã Quế Long, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) có các văn bản xác nhận về hoạt động từ thiện của Hoài Linh tại địa phương. Ngày 25/5, PV Tiền Phong đã về thực tế tại Quảng Nam để làm sáng tỏ.
Nâng xử phạt mua dâm 5 triệu: Quá bèo... quý ông có sợ?
Bộ Công an vừa đề xuất xử phạt 1-2 triệu đồng đối với người có hành vi mua dâm, trường hợp mua dâm từ 2 người trở lên cùng lúc thì phạt 2-5 triệu đồng. Nhiều người cho rằng mức xử phạt này vẫn chưa phù hợp quá bèo bọt.
Bộ Công an đã đăng tải dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.
Thực hư thiếu tá công an tử vong khi chống dịch tại Bắc Giang
Công an tỉnh Bắc Giang đã lên tiếng về thông tin một thiếu tá công an tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng với nội dung về một cán bộ công an tử vong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, các bài đăng nhắc đến thiếu tá N.T.T., đã đột ngột qua đời khi tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Đi kèm bài đăng là hình ảnh tang lễ của vị thiếu tá, hình ảnh gia đình và cán bộ, lãnh đạo công an đến viếng.
Một trong số các bài đăng sai sự thật.
Tối 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang phủ nhận nội dung bài đăng trên và khẳng định đây là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, Đề nghị những ai đã đăng tải, chia sẻ thông tin về thiếu tá công an tử vong khi chống dịch tại Bắc Giang thì gỡ bỏ, đồng thời khuyến cáo mọi người dân không được chia sẻ bài viết sai sự thật trên.
Hình ảnh đính kèm cùng nội dung trong các bài đăng sai sự thật trên trùng với một sự kiện xảy ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30/3, thiếu tá N.T.T. (cán bộ Ban chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đột ngột qua đời khi đang làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly trường Cao đẳng Quốc tế Vabis Hồng Lam, thị xã Phú Mỹ.
>>> Xem thêm video: Thượng úy công an bị đánh tử vong
Cơ quan chức năng TPHCM triệt phá đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu,hàng thành phẩm
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án sai phạm tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, chỉ một đợt đất đá đổ xuống cũng đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Infographic hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó an toàn.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.
Một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm nhằm né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm giao thông.
Sáng 17/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo vụ việc liên quan đến Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Hoài Ân) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát
Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.
Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.
Tỉnh Lâm Đồng khẩn trương số hóa và chuẩn hóa thông tin đất đai toàn tỉnh, phấn đấu sớm đưa dữ liệu quản lý địa phương đạt mức bình quân chung của cả nước.
Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay.