Tổng thống Obama: Iraq có thể chiếm lại Mosul cuối năm nay

(Kiến Thức) - Tổng thống Obama cho biết đến cuối năm nay, các điều kiện sẽ chín muồi để binh sĩ Iraq chiếm lại thành phố Mosul từ tay cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố biết như trên trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài truyền hình CBS hôm 19/4 và tái khẳng định sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các lực lượng Iraq đang tham gia chiến đấu trên bộ.
Tổng thống Obama cho biết mặc dù quân đội Mỹ không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng Washington có thể tiếp tục siết chặt thòng lọng trên cổ của nhóm Nhà nước Hồi giáo qua việc huấn luyện cho quân đội Iraq, phái lực lượng đặc biệt đến giúp họ và cung cấp thông tin tình báo cho họ.
Trước đó trong ngày 19/4, theo VOA, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter loan báo phái thêm 200 binh sĩ và một số máy bay trực thăng Apache đến giúp các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố Mosul.
Tong thong Obama: Iraq co the chiem lai Mosul cuoi nam nay
Trực thăng  vũ trang Apache của Mỹ phóng tên lửa. Ảnh en.wikipedia.org 
Ông Carter cho biết thành phần chính của toán quân mới là những viên cố vấn có nhiệm vụ giúp đỡ về mặt hậu cần cho binh sĩ Iraq khi họ bao vây Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Ông nói: "Chúng tôi sẽ phái thêm cố vấn đến làm việc với lực lượng an ninh Iraq, tại các bộ chỉ huy cấp lữ đoàn và tiểu đoàn”.
Các lực lượng Iraq đã phát động một cuộc phản công để chiếm lại thành phố Mosul từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo vào ngày 24/3/2016.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết tổng cộng 8 chiếc trực thăng Apache sẽ được phái tới để trợ giúp trong chiến dịch tái chiếm Mosul. Cần có quân nhân Mỹ để lái và bảo trì những chiếc trực thăng tấn công này. Năm ngoái, các giới chức Iraq khước từ đề nghị của Mỹ để dùng trực thăng Apache trong trận đánh chiếm lại thành phố Ramadi từ tay Nhà nước Hồi giáo, nhưng các giới chức Mỹ nói cuộc chiến chiếm lại Mosul còn khó khăn hơn nhiều.
Thành phố này bị rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo vào mùa hè năm 2014.
Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã họp với Thủ tướng Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq, Khaled al-Obaidi. Ông Carter cho biết: “Chúng tôi muốn các lực lượng Iraq hành động nhiều hơn nữa để chiến thắng và hành động nhiều hơn đòi hỏi hoạt động hậu cần nhiều hơn. Do đó, sự trợ giúp này là một phần quan trọng của đà tiến mà chúng ta đang có mỗi lúc một nhiều”.
Ngày 18/4, Bộ trưởng Carter cũng loan báo cung cấp thêm ngân khoản cho các lực lượng Peshmerga của người Kurd ở miền bắc Iraq. Một giới chức cấp cao cho biết khoản tiền đó ước chừng 415 triệu USD.
Chính phủ người Kurd ở miền bắc Iraq đang đối mặt với khó khăn tài chính vì giá dầu tuột dốc trên thị trường thế giới.
Đại tướng Sean MacFarland, Tư lệnh lực lượng liên minh chống Nhà nước Hồi giáo, cho biết như sau về sự trợ giúp tài chính này: "Vào thời điểm này lực lượng Peshmegar không có đủ nguồn lực để tiếp tục hoạt động trên chiến trường. Do đó chúng tôi muốn bảo đảm họ có đủ nguồn lực để tiếp tục cuộc chiến đấu."
Các giới chức cũng cảnh báo rằng những biện pháp mới có thể làm cho các binh sĩ Mỹ ở Iraq đối mặt với nhiều rủi ro hơn vì họ sẽ hoạt động gần mặt trận hơn trước.
Video quân đội Iraq đánh bật phiến quân IS khỏi thành phố Ramadi. (Nguồn CCTV News):

Đặc nhiệm Mỹ dùng UAV trừ khử các thủ lĩnh phiến quân IS

Thay vì gửi lục quân, quân đội Mỹ đã sử dụng các máy bay không người lái để trừ khử từng thủ lĩnh phiến quân IS.

Vì không có quân nhân chính thức hiện diện ở vùng chiến sự Iraq và Syria nên Mỹ hiện nay đang gặp khó khăn lớn trong việc trả lời các câu hỏi tình báo cơ bản về tình hình ở 2 quốc gia Trung Đông này, bao gồm cả thông tin về sức mạnh tác chiến của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.
Dac nhiem My dung UAV tru khu cac thu linh phien quan IS
 Minh họa về chính sách phi cơ không người lái của chính phủ Mỹ. Ảnh: 10tv.

Phiến quân IS còn bám trụ ở “thủ phủ” Raqqa bao lâu?

(Kiến Thức) - Dưới sức ép của Quân đội Syria và SDF, phiến quân IS có thể phải từ bỏ “thủ phủ” Raqqa do tình trạng đào ngũ và xung đột nội bộ gia tăng.

Đó là nhận định của hãng phân tích tình báo Stratfor, còn được gọi là "cái bóng của CIA".
Mặc dù phiến quân IS đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở Trung Đông, nhiều rạn nứt mới đã xuất hiện trong tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Sau Palmyra, Quân đội Syria đánh phiến quân IS ở đâu?

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia quân sự đồn đoán rằng quân đội Syria sẽ tiến đánh phiến quân IS theo hướng nào, sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố cổ Palmyra?

Video cận cảnh cuộc giao chiến dữ dội ở Palmyra (Nguồn video Sputnik):

Đọc nhiều nhất

Tin mới