Tổng thống Donald Trump: Đàm phán Mỹ - Triều diễn ra tích cực

Tổng thống Mỹ hy vọng phái đoàn Triều Tiên do ông Kim Yong-chol dẫn đầu sẽ chuyển đến ông bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngày 31/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ với phái đoàn Triều Tiên tại New York đang diễn ra rất tích cực.
Ông hy vọng, phái đoàn Triều Tiên do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu sẽ chuyển đến ông bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Chân dung ông Mike Pompeo (trái) và ông Kim Yong-chol. Ảnh: Yonhap.
 Chân dung ông Mike Pompeo (trái) và ông Kim Yong-chol. Ảnh: Yonhap.
Trả lời phỏng vấn báo giới khi đang trên đường tới thành phố Houston, ông Trump đã nhấn mạnh rằng, ông chờ đợi được xem bức thư. Khi được hỏi là liệu một thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên có phải đang dần định hình hay không, ông Trump đã nói rằng, ông tin tưởng vào cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực giữa hai bên.
Theo kế hoạch, cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol - người được coi là “cánh tay phải” của nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm 31/5 bước sang ngày làm việc thứ 2 nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore
Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới được mong đợi sẽ hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Mãnh Hổ Syria hừng hực khí thế “xóa sổ” khủng bố ở Daraa

(Kiến Thức) - Lực lượng Mãnh Hổ Syria đã bắt đầu triển khai binh sĩ tới Daraa để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực phía nam tỉnh từ tay các phần tử khủng bố.

Theo Al Masdar News, lực lượng Mãnh Hổ Syria đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Daraa để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực phía nam tỉnh từ tay các phần tử khủng bố. Ảnh: AMN.
Theo Al Masdar News, lực lượng Mãnh Hổ Syria đã bắt đầu triển khai lực lượng tới Daraa để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp tới nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực phía nam tỉnh từ tay các phần tử khủng bố. Ảnh: AMN. 

Những hình ảnh được Al Masdar News đăng tải cho thấy tinh thần lạc quan của các binh sĩ Syria khi lên đường tới Daraa chiến đấu chống khủng bố. Họ từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến trước đó ở Đông Ghouta và Đông Idlib. Ảnh: AMN.
 Những hình ảnh được Al Masdar News đăng tải cho thấy tinh thần lạc quan của các binh sĩ Syria khi lên đường tới Daraa chiến đấu chống khủng bố. Họ từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến trước đó ở Đông Ghouta và Đông Idlib. Ảnh: AMN.

Nhiều xe quân sự trang bị súng máy cũng được triển khai tới Daraa. Ảnh: AMN.
Nhiều xe quân sự trang bị súng máy cũng được triển khai tới Daraa. Ảnh: AMN. 

Trong diễn biến liên quan, theo hãng Fars (Iran) ngày 30/5, các chiến binh Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã pháo vào đoàn xe quân sự của lực lượng chính phủ Damascus đang di chuyển từ thị trấn Khirbet Ghazaleh tới phía bắc thành phố Daraa. Ảnh: SF.
Trong diễn biến liên quan, theo hãng Fars (Iran) ngày 30/5, các chiến binh Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nã pháo vào đoàn xe quân sự của lực lượng chính phủ Damascus đang di chuyển từ thị trấn Khirbet Ghazaleh tới phía bắc thành phố Daraa. Ảnh: SF. 

Sau đó, nguồn tin của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria xác nhận một đoàn xe của lực lượng Mãnh Hổ đã tới tỉnh Daraa. Tuy nhiên, nguồn tin này không đưa tin về tổn thất đối với Quân đội Syria sau vụ oanh kích của FSA. Ảnh: SF.
 Sau đó, nguồn tin của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria xác nhận một đoàn xe của lực lượng Mãnh Hổ đã tới tỉnh Daraa. Tuy nhiên, nguồn tin này không đưa tin về tổn thất đối với Quân đội Syria sau vụ oanh kích của FSA. Ảnh: SF.

Không chỉ ở Daraa, Quân đội Syria cũng điều động một đoàn xe quân sự mới tới khu Hadhar, Quneitra, để mở đường cho chiến dịch chống khủng bố sắp tới tại tỉnh này. Ảnh: FNA.
 Không chỉ ở Daraa, Quân đội Syria cũng điều động một đoàn xe quân sự mới tới khu Hadhar, Quneitra, để mở đường cho chiến dịch chống khủng bố sắp tới tại tỉnh này. Ảnh: FNA.

Còn tại Nam Damascus, Quân đội Syria đã phát hiện hệ thống đường hầm lớn và kho vũ khí từng được nhóm phiến quân sử dụng trong lúc tuần tra vùng ngoại ô Babila, Beit Sahm và Yalda. Ảnh: AMN.
 Còn tại Nam Damascus, Quân đội Syria đã phát hiện hệ thống đường hầm lớn và kho vũ khí từng được nhóm phiến quân sử dụng trong lúc tuần tra vùng ngoại ô Babila, Beit Sahm và Yalda. Ảnh: AMN.

Được biết, hàng trăm tay súng phiến quân giao nộp vũ khí ở vùng Bebeila, Damascus, đã được chính phủ Syria ân xá, gần 20 ngày sau khi Quân đội Syria giành quyền kiểm soát hoàn toàn Nam Damascus. Ảnh: FNA.
 Được biết, hàng trăm tay súng phiến quân giao nộp vũ khí ở vùng Bebeila, Damascus, đã được chính phủ Syria ân xá, gần 20 ngày sau khi Quân đội Syria giành quyền kiểm soát hoàn toàn Nam Damascus. Ảnh: FNA.

Trong khi đó, tại Aleppo ngày 30/5, Quân đội Syria cũng triển khai thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực phía tây tỉnh để tiêu diệt các tay súng khủng bố còn lại trong khu vực này. Ảnh: FNA.
 Trong khi đó, tại Aleppo ngày 30/5, Quân đội Syria cũng triển khai thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực phía tây tỉnh để tiêu diệt các tay súng khủng bố còn lại trong khu vực này. Ảnh: FNA.

Triều Tiên đang khéo léo cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc?

Tình thế của Triều Tiên hiện nay được ví như “đang đi trên dây” với nỗ lực cân bằng với cả Mỹ và Trung Quốc, để vừa đàm phán vừa không mất đồng minh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang nỗ lực theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng khi vừa muốn tham gia cuộc gặp Thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa muốn duy trì quan hệ đồng minh thân thiết hàng thập kỷ qua với Bắc Kinh.

Triều Tiên đang khéo léo cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc?. Ảnh: Getty Images
 Triều Tiên đang khéo léo cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc?. Ảnh: Getty Images
Vai trò trung gian sống còn của Hàn Quốc
Theo các nhà quan sát, sốt sắng nhất lúc này có lẽ là Hàn Quốc. Cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều thứ 2 cho thấy, quyết tâm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trở lại đúng lộ trình.
Với nhà lãnh đạo Hàn Quốc, cuộc gặp Thượng đỉnh Trump-Kim sẽ là sự đảm bảo sống còn để Hàn Quốc và Triều Tiên thực hiện tốt hơn Tuyên bố Bàn Môn Điếm đạt được trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 và cả triển vọng ký kết một Hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt cuộc chiến 1950-1953.
Hàn Quốc có lẽ đặt nhiều hy vọng nhất cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra theo kế hoạch ngày 12/6 tới tại Singapore. Và có nhiều cơ sở để tin vào “kỳ tích” này khi cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên sẽ thực sự diễn ra.
Trong thông báo mới nhất hôm qua (27/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng ông vẫn mong đợi sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
“Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn có lời khuyên về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra tại Singapore. Và ông Kim muốn lời khuyên từ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in”, Giáo sư Kim Yong-hyun, chuyên nghiên cứu Triều Tiên tại Đại học Dongguk ở Seoul nhận định.
The Korea Times dẫn lời Giáo sư Kim Yong-hyun cho rằng, ông Kim Jong-un dường như muốn biết quan điểm của ông Trump về phi hạt nhân hóa, đồng thời muốn chuyển tới Tổng thống Mỹ ý định phi hạt nhân hóa của mình. Do đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ là người có lời nói thuyết phục.
Các quan chức ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều thứ 2 đã khẳng định vai trò trung gian của Tổng thống Moon giữa Mỹ-Triều Tiên. “Tổng thống Moon đã gặp cả Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tuần qua. Ít nhất, ông Moon đã giúp các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đối thoại gián tiếp”.
Theo một số nhà phân tích an ninh, Triều Tiên có thể hợp tác với Mỹ một cách chân thành trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh. Giới quan sát chỉ ra rằng, chính hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đã thông tin về lời cam kết của ông Kim Jong-un với Tổng thống Moon trong việc cải thiện quan hệ với Washington. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng cũng sẽ thúc đẩy các nỗ lực để thiết lập hệ thống hòa bình “lâu dài và bền vững” trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhà nghiên cứu Cho Sung-ryul tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên có thể thúc đẩy một Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên ngay sau cuộc gặp Trump-Kim.
“Các cuộc đàm phán chung giữa 3 nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn-Triều có thể diễn ra tại Singapore khi họ đều liên quan tới cuộc chiến tranh Triều Tiên và có thể là cân nhắc một Hiệp ước hòa bình”, ông Cho Sung-ryul nói.

Dinh thự Tổng thống Singapore có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều

Truyền thông ở "Đảo quốc Sư tử" cho rằng dinh thự của Tổng thống Singapore có thể sẽ là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông tin trên được đưa ra sau khi tờ báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo đánh giá dinh thự Istana là một trong những địa điểm tốt để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, dựa trên "cân nhắc về tầm quan trọng và mức độ nhạy cảm của hội nghị thượng đỉnh".
Dinh thự của Tổng thống Singapore có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: timeout.com
Dinh thự của Tổng thống Singapore có thể là nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: timeout.com 

Đọc nhiều nhất

Tin mới