Tòa Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Shinawatra Paetongtarn vì vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ.

Theo Khaosod ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra với lý do bà vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ liên quan đến cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6/2025.

thailan.png
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Bangkok Post.

Với phán quyết của Tòa án, bà Paetongtarn sẽ bị bãi nhiệm chức vụ Thủ tướng, nội các của bà cũng phải giải tán để mở đường cho một cuộc bầu chọn Thủ tướng và thành lập nội các mới trong thời gian tới, song quá trình này có thể kéo dài.

Trước đó, vào ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định đình chỉ chức vụ đối với Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong khi chờ xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm bà.

"Với 7 phiếu ủng hộ và 2 phiếu phản đối, Tòa án Hiến pháp quyết định đình chỉ bà Paetongtarn Shinawatra khỏi nhiệm vụ Thủ tướng từ ngày 1/7 cho đến khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết", nguồn tin cho hay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hàn Quốc chính thức bãi nhiệm Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 4/2025

Nguồn video: VTV

[INFOGRAPHIC] Chân dung Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Phumtham Wechayachai đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời Thái Lan.

thu-tuong-lam-thoi-thai-lan.jpg

Sự nghiệp của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra

Tháng 8/2024, bà Paetongtarn Shinawatra đắc cử Thủ tướng Thái Lan, trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này. 

info-tt-thailand-2-01.jpg

Biểu tình ở Thái Lan yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức

Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Bangkok yêu cầu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức.

Theo Bangkok Post ngày 28/6, cuộc biểu tình này do phong trào Liên minh sức mạnh đất nước để bảo vệ chủ quyền (Ruam Palang Paendin Pokpong Athipatai) tổ chức. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) giành quyền lãnh đạo vào năm 2023.

bieu1.jpg
Hàng nghìn người biểu tình tại thủ đô Bangkok yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ lộ cuộc điện đàm với ông Hun Sen. Ảnh: BP.

Đọc nhiều nhất

Tin mới