Theo Tân Hoa Xã ngày 31/12, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết hơn 1.500 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực leo thang ở tỉnh Nam Kivu phía đông nước này kể từ đầu tháng 12/2025.
Trong một tuyên bố, Chính phủ Congo thông tin rằng giao tranh đã leo thang ở một số khu vực của tỉnh Nam Kivu, đặc biệt là dọc theo trục đường Kamanyola-Uvira, nơi các hoạt động vũ trang dẫn tới tình trạng sơ tán quy mô lớn. Hơn 500.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa trong bối cảnh bất ổn tiếp diễn.
Theo Chính phủ Congo, chiến tuyến đã dần dịch chuyển về phía nam, ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Nam Kivu, bao gồm Uvira, Fizi và Mwenga.
Giới chức trách cho rằng sự leo thang này là do các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực gây ra, cáo buộc chúng vi phạm các cam kết hiện có và luật nhân đạo quốc tế.
Chính phủ Congo tái khẳng định quyết tâm khôi phục quyền lực nhà nước trên toàn quốc và truy cứu trách nhiệm những người gây ra vụ việc thông qua các kênh ngoại giao và tư pháp.
Miền Đông Congo đối mặt với tình trạng bất ổn kéo dài hàng thập kỷ, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi nhóm vũ trang M23 trỗi dậy vào cuối năm 2021. Kinshasa nhiều lần cáo buộc nước láng giềng Rwanda ủng hộ nhóm này, song Kigali bác bỏ.
>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc giao tranh ở Syria hồi tháng 3/2025