Trung Quốc đưa tàu nghiên cứu Type 909 tới Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc đã tiếp nhận tàu nghiên cứu đại dương Type 909 thứ 4.

Jane’s Defence Weekly (Anh) đưa tin, Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã tiếp nhận tàu nghiên cứu đại dương Type 909 thứ 4 và bàn giao cho Hạm đội Nam Hải. Chiếc tàu này có cảng nhà tại Trạm Giang - nơi đây cũng là trụ sở của hạm đội Nam Hải.

 Tàu nghiên cứu đại dương số hiệu 894 thuộc Hạm đội Nam Hải.

Chiếc tàu nghiên cứu đại dương được đặt số hiệu 894 Li Siguang, nó thay thế cho chiếc tàu nghiên cứu đại dương cùng tên nhưng mang số hiệu 871. Chiếc tàu số hiệu 871 đã được Trung Quốc cho nghỉ hưu vào ngày 16/11/2012. Con tàu này sau đó đã được chuyển giao cho Cơ quan thực thi pháp luật ngư nghiệp Trung Quốc FLEC với số hiệu 206 Yuzheng.

Theo thông tin do PLAN cung cấp, tàu nghiên cứu đại dương Type 909 có chiều dài 129 mét, rộng 17 mét, lượng giãn nước toàn tải 6.096 tấn. Con tàu này sẽ làm công tác vẽ bản đồ trên biển cũng như nghiên cứu đặc tính đại dương của khu vực Biển Đông.

Quốc Minh

Bình luận(4)

Minh Hiền

Đức Huy

tàu nghiên cứu thì có được phép mang súng không nhỉ?

Minh Hiền

Vũ Linh

Đi qua vùng biển khác là nghiên cứu, hay ra tam giác quỷ mà nghiên cứu đi, chỗ đó nhiều dầu lắm đó.

Minh Hiền

Thu Trang

Bên đó hình như giàu lắm hay sao á, cứ đóng tàu là cho đi nghiên cứu này nọ. Xong cái tới khai thác luôn.

Minh Hiền

Cẩm Vân

Đi vẽ bản đồ cho lắm vào, không ai công nhận đâu.